Khánh Ly nguyên vẹn những nồng nàn với tình khúc nhạc Trịnh

(Baonghean.vn) - Đêm nhạc là dịp để các bạn sinh viên thủ đô được giao lưu và lắng nghe những sẻ chia của danh ca Khánh Ly về cuộc đời, sự nghiệp và những kỉ niệm với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Tối qua, 4/4, tại đại học Văn Hóa Hà Nội đã diễn ra đêm nhạc thiện nguyện và kỉ niệm 15 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ca sĩ Khánh Ly mang tên: Trịnh Công Sơn - Khánh Ly: Đời cho ta thế. Đêm nhạc thu hút đông đảo khán giả là các bạn sinh viên trên địa bàn Hà Nội đến tham dự.
Tối qua, 4/4, tại Đại học Văn Hóa Hà Nội đã diễn ra đêm nhạc thiện nguyện và kỉ niệm 15 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ca sĩ Khánh Ly mang tên: Trịnh Công Sơn - Khánh Ly: Đời cho ta thế. Đêm nhạc thu hút đông đảo khán giả là các bạn sinh viên trên địa bàn Hà Nội đến tham dự.
Đây là lần đầu tiên nữ danh ca có mặt tại Hà Nội vào đầu tháng 4 và tham gia một đêm nhạc tưởng nhớ ngày mất của người nhạc sĩ mà bà gắn bó suốt cuộc đời nghệ thuật.
Đây là lần đầu tiên nữ danh ca có mặt tại Hà Nội vào đầu tháng 4 và tham gia một đêm nhạc tưởng nhớ ngày mất của người nhạc sĩ mà bà gắn bó suốt cuộc đời nghệ thuật. Hội trường lớn Đại học Văn hóa đã không còn một chỗ trống. Khi giọng hát của Khánh Ly cất lên, mọi người cùng nắm tay nhau ngân nga theo điệu nhạc.
Đến với đêm nhạc “Đời cho ta thế” khán giả không chỉ được thưởng thức những bài hát gắn với tên tuổi Trịnh Công Sơn và Khánh Ly mà đây còn là dịp để các bạn trẻ được giao lưu và lắng nghe những sẻ chia của danh ca Khánh Ly về cuộc đời, sự nghiệp và những kỉ niệm với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Đến với đêm nhạc “Đời cho ta thế” khán giả không chỉ được thưởng thức những bài hát gắn với tên tuổi Trịnh Công Sơn và Khánh Ly mà đây còn là dịp để các bạn trẻ được giao lưu và lắng nghe những sẻ chia của danh ca Khánh Ly về cuộc đời, sự nghiệp và những kỉ niệm với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Những ca khúc gắn liền với tên tuổi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như “Còn tuổi nào cho em, Gọi nắng, Diễm xưa, Nối vòng tay lớn,…” được Khánh Ly thể hiện làm rung động bao trái tim khán giả.
Những ca khúc gắn liền với tên tuổi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như “Còn tuổi nào cho em, Gọi nắng, Diễm xưa, Nối vòng tay lớn,…” được Khánh Ly thể hiện làm rung động bao trái tim khán giả.
Giọng hát của Khánh Ly vẫn liêu trai, u uẩn, giàu tự sự và trải nghiệm như suốt bao năm qua chưa bao giờ thay đổi.
Giọng hát của Khánh Ly vẫn liêu trai, u uẩn, giàu tự sự và trải nghiệm như suốt bao năm qua chưa bao giờ thay đổi.

Phong Trần

TIN LIÊN QUAN

Tin mới