Nhan sắc kinh điển của minh tinh phim 'Cuốn theo chiều gió'

Ngôi sao điện ảnh quá cố Vivien Leigh là một trong những biểu tượng sắc đẹp của mọi thời.

Ngày 5/11/2015 đánh dấu 102 năm ngày sinh của Vivien Leigh. Bà sinh năm 1913 và mất năm 1967.
Ngày 5/11/2015 đánh dấu 102 năm ngày sinh của Vivien Leigh. Bà sinh năm 1913 và mất năm 1967.
Nữ diễn viên sinh ở Darjeeling, Ấn Độ với tên khai sinh là Vivian Mary Hartley. Bà trải qua hai cuộc hôn nhân với Herbert Leigh Holman (từ 1932 tới 1940) và Laurence Olivier (từ 1940 đến 1961).
Nữ diễn viên sinh ở Darjeeling, Ấn Độ với tên khai sinh là Vivian Mary Hartley. Bà trải qua hai cuộc hôn nhân với Herbert Leigh Holman (từ 1932 tới 1940) và Laurence Olivier (từ 1940 đến 1961).
Vivien Leigh giành hai giải Oscar
Vivien Leigh giành hai giải Oscar "Nữ diễn viên chính xuất sắc" cho vai diễn Scarlett O'Hara trong Cuốn theo chiều gió (1939) và Blanche DuBois trong Chuyến tàu mang tên dục vọng (1951).
Vivien mang vẻ đẹp đài các, mong manh. Khi còn sống, bà đối mặt chứng rối loạn tâm lý lưỡng cực. Từ giữa những năm 1940, nữ diễn viên mắc bệnh lao mãn tính - căn bệnh khiến bà qua đời ở tuổi 53. Trong hình, Vivien Leigh với chú mèo cưng tên Siamese. Nữ diễn viên có sở thích nuôi mèo.
Vivien mang vẻ đẹp đài các, mong manh. Khi còn sống, bà đối mặt chứng rối loạn tâm lý lưỡng cực. Từ giữa những năm 1940, nữ diễn viên mắc bệnh lao mãn tính - căn bệnh khiến bà qua đời ở tuổi 53. Trong hình, Vivien Leigh với chú mèo cưng tên Siamese. Nữ diễn viên có sở thích nuôi mèo.
Vivien Leigh là một trong những minh tinh có gương mặt đẹp nhất mọi thời.
Vivien Leigh là một trong những minh tinh có gương mặt đẹp nhất mọi thời.
Nữ diễn viên năm 1937.
Nữ diễn viên năm 1937.
Nữ diễn viên trong phim That Hamilton Woman năm 1941.
Nữ diễn viên trong phim That Hamilton Woman năm 1941.
Vivien Leigh năm 1948.
Vivien Leigh năm 1948.
Bức hình chân dung cuối cùng của nữ diễn viên, được chụp vào năm 1967.
Bức hình chân dung cuối cùng của nữ diễn viên, được chụp vào năm 1967.

 Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới