Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022: 'Cuộc dạo chơi có mục đích' của U23 Việt Nam

(Baonghean.vn) - Chỉ còn khoảng 1 tuần lễ nữa là Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra trên đất Campuchia. Hiện tại, thầy trò HLV Đinh Thế Nam vẫn đang tích tập luyện để hướng tới một giải đấu thành công.
Nằm ở bảng đấu được đánh giá là "tử thần" với sự hiện diện của U23 Thái Lan (nòng cốt là U19) và U23 Singapore. Xét về mặt lý thuyết, cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Đinh Thế Nam là không hề dễ dàng. Cần lưu ý là thành phần của U23 Việt Nam tham dự giải đấu năm nay đều mới chỉ ở độ tuổi từ 18 - 21.
Các cầu thủ U23 Việt Nam đang tích cực tập luyện tại Bình Dương. Ảnh: Dũng Phương
Các cầu thủ U23 Việt Nam đang tích cực tập luyện tại Bình Dương. Ảnh: Dũng Phương 

Trong khi đó, dù không mang sang Campuchia đội hình mạnh nhất, nhưng chất lượng của các cầu thủ trẻ Thái Lan là không thể xem thường. Trái ngược với Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Thái Lan, nhiều khả năng là Liên đoàn bóng đá Singapore sẽ cử đội U23 "xịn" đi dự Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022.

Nói như vậy để thấy, muốn góp mặt ở vòng knock-out, thầy trò HLV Đinh Thế Nam phải chơi với trên 100% khả năng vốn có. Bằng không, nguy cơ bị loại sớm là không hề nhỏ, bất chấp Liên đoàn bóng đá Việt Nam từng tuyên bố là U23 Việt Nam sang Campuchia lần này chỉ để thi đấu "cọ xát", nhằm chuẩn bị cho SEA Games 32, diễn ra vào năm sau.
Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 là dịp để HLV Park Hang-seo tìm kiếm thêm "những nhân tố mới" cho U23 "xịn". Ảnh: H.A
Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 là dịp để HLV Park Hang-seo tìm kiếm thêm "những nhân tố mới" cho U23 "xịn". Ảnh: H.A

Việc Liên đoàn bóng đá Việt Nam không đặt ra mục tiêu cụ thể cho thầy trò HLV Đinh Thế Nam là điều hoàn toàn dễ hiểu và hợp lý. Đơn giản, Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022, thực chất cũng chỉ là một giải đấu mang tính chất giao hữu. Chẳng có lý do gì khiến Liên đoàn bóng đá Việt Nam phải "dùng dao mổ trâu để giết gà".

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Đinh Xuân Tiến và các đồng đội không nỗ lực hết mình. Bởi rất có thể là một số gương mặt thi đấu ấn tượng trên đất Campuchia sẽ được HLV Park Hang-seo bổ sung vào danh sách U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31, được tổ chức vào tháng 5 tới tại Thủ đô Hà Nội và các địa phương lân cận. 
Hy vọng rằng, với tâm lý thoải mái, thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ thi đấu thành công, đồng thời giúp HLV Park Hang-seo phát hiện thêm "những nhân tố mới" cho U23 "xịn", để bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng đã giành được tại kỳ SEA Games cách đây gần 3 năm./.

Tin mới