Giảm án cho thiếu phụ đưa cô bé 15 tuổi bán sang Trung Quốc

(Baonghean.vn) - Tại phiên tòa, Moong Thị Mùi tự nhận mình kém hiểu biết pháp luật, bị hại đồng ý sang Trung Quốc lấy chồng để xin tòa phúc thẩm xem xét giảm án.

Ngày 27/11, tại TAND tỉnh Nghệ An, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử bị cáo Moong Thị Mùi (SN 1988), trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn về tội “Mua bán trẻ em”. Phiên tòa được mở do có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.

Theo cáo trạng, đầu năm 2016, Mùi đang ở nhà thì được người phụ nữ tên Tân (trú bản La Ngan, xã Chiêu Lưu) từng lấy chồng bên Trung Quốc đến đề cập chuyện tìm người đưa sang Trung Quốc bán. Tân cho hay nếu đưa một người sang Trung Quốc sẽ nhận được 20 triệu đồng. Mờ mắt trước số tiền lớn, Mùi đồng ý.

Bị cáo Moong Thị Mùi. Ảnh: Trần Vũ
Bị cáo Moong Thị Mùi. Ảnh: Trần Vũ

Tháng 11/2016, Mùi đến nhà em Lữ Thị Ch. (SN 2001), trú cùng bản rủ sang Trung Quốc lấy chồng sẽ có cuộc sống sung túc, bố mẹ ở nhà lại được nhận 100 triệu đồng. Ít học, kém hiểu biết nên cô bé đồng ý.

Mấy ngày sau, Mùi đón xe khách đưa em Ch.vượt biên sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Tại xứ người, cả hai được Tân đón về nhà. Sau đó 10 ngày, Tân bán em Ch. cho một người đàn ông bản địa với giá 6 vạn nhân dân tệ (tương đương 140 triệu đồng) rồi đưa cho Mùi 120 triệu đồng. Về đến Việt Nam, Mùi đưa 100 triệu đồng cho bố mẹ em Ch.

Lại nói về nạn nhân, sau thời gian sống khổ cực, ngày 24/11/2018, em quyết định bỏ trốn về nước. Ngày 10/12/2018, cơ quan chức năng phát hiện hành vi mua bán trẻ em của Moong Thị Mùi nên tiến hành bắt giữ. Cơ quan điều tra xác định, thời điểm bị bán em Lữ Thị Ch. mới 15 tuổi, 3 tháng, 20 ngày.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử Moong Thị Mùi về tội “Mua bán trẻ em” diễn ra vào tháng 7/2019 đã tuyên phạt bị cáo 9 năm tù. Sau đó, bị cáo đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa này, bị cáo trình bày hoàn cảnh khó khăn, kém hiểu biết pháp luật. Bị cáo cũng cho rằng bị hại đã đồng ý sang Trung Quốc lấy chồng. Tham dự phiên tòa, bố của bị hại cho biết đã nhận được số tiền 100 triệu đồng từ bị cáo nên đề nghị tòa giảm án cho Mùi.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên, trong vụ án này bị hại cũng có một phần lỗi vì đã đồng ý sang Trung Quốc. Ngoài ra, bị hại đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do vậy, tòa chấp nhận một phần đơn kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm từ 9 năm tù xuống 8 năm tù đối với Moong Thị Mùi về tội “Mua bán trẻ em”.

Tin mới