Giám đốc CIA 'gọi tên' sự thách thức chính đối với nước Mỹ

(Baonghean.vn)-Ngày 14/4, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns đánh giá Trung Quốc là thách thức địa chính trị “đơn lẻ lớn nhất” của Mỹ trong thế kỷ 21.
Phát biểu tại Học viện Công nghệ Georgia, ông Burns nói: “Thách thức thứ hai đối với định hình tương lai là vấn đề dài hạn hơn, gây ra bởi tham vọng của Trung Quốc. Tôi có thể nhận thấy Trung Quốc là thách thức địa chính trị đơn lẻ lớn nhất trong thế kỷ 21”.
Giám đốc CIA William Burns. Ảnh: AP
Giám đốc CIA William Burns. Ảnh: AP

Ông Burns còn chỉ ra rằng Trung Quốc có GDP khoảng 15 nghìn tỷ USD và là đối tác thương mại hàng đầu của 120 nước, cũng như đi tiên phong trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, mạng 5G, máy bay không người lái, công nghệ siêu thanh và các ứng dụng web.

Trong khi đó, theo Giám đốc CIA William Burns, thách thức thứ nhất là mối đe dọa trước mắt do cuộc chiến mới của Nga đối với Ukraine.

Tin mới