Giám đốc khách sạn 4 sao 'lừa bán nhiều căn hộ'

Sau hơn 1 năm bị xét xử tội "Chứa mại dâm", Đinh Tiến Sử (48 tuổi, chủ khách sạn 4 sao, bị cáo buộc lừa bán căn hộ đã thế chấp ngân hàng cho nhiều người.

Bị can Đinh Tiến Sử cùng 2 Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH SXTMDV Bạch Việt (Bavico) là Nguyễn Văn Đạt và Bùi Tiến Dũng bị cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174, BLHS 2015, ngày 20/10.

Theo điều tra, Bavico do Đinh Tiến Sử làm Tổng Giám đốc, ký kết với Quân khu 5 và Quân khu 7 xây khách sạn Bavico tại Nha Trang và Đà Lạt trên đất quốc phòng.

Đinh Tiến Sử bị TAND TP. Nha Trang đưa ra xét xử hồi tháng 9/2019. Ảnh: Xuân Ngọc.
Đinh Tiến Sử bị TAND TP. Nha Trang đưa ra xét xử hồi tháng 9/2019. Ảnh: Xuân Ngọc.

Từ năm 2015 đến 2017, ông Sử đã mang các căn hộ tại 2 khách sạn này bán cho nhiều người trong khi đang thế chấp tại ngân hàng. Đến tháng 11/2019, ông này bị cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố.

Trước đó, hồi tháng 9/2019, Sử cùng 3 đồng phạm bị TAND TP. Nha Trang xét xử tội "Chứa mại dâm" nhưng tòa trả hồ sơ vì cần bổ sung chứng cứ. Sử bỏ trốn trong thời gian được tại ngoại, sau đó bị phát hiện tại Huế.

Tin mới