Giám đốc lừa bán 61 ô tô, chiếm đoạt hơn 3,8 tỷ đồng

Đoàn Quang Thanh làm giả giấy tờ ủy quyền của Cục Hậu cần - Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng, để lừa đảo bán 61 ôtô, chiếm đoạt 3,814 tỷ đồng.

Ngày 26/7, Thanh, quê Hưng Yên bị Công an quận Cầu Giấy khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Thanh là Tổng Giám đốc Công ty Ngũ Hành Xanh nên qua các quan hệ xã hội và làm ăn có quen anh Hoàng ở Vĩnh Phúc. Thanh tự giới thiệu công ty của mình được Cục Hậu cần - Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng ủy quyền giao dịch mua bán 61 chiếc ôtô thanh lý.

Đối tượng bị bắt giữ. Ảnh:
Đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Sau khi thỏa thuận, tháng 5/2020, công ty của Thanh ký hợp đồng với anh Hoàng về việc mua bán số ôtô trên. Sau khi nhận được tiền, Thanh không giao được xe cho Hoàng và sử dụng tiền để chi tiêu cá nhân. Biết bị lừa, nạn nhân đến công an trình báo.

Cảnh sát xác định các giấy tờ ủy quyền mà Thanh cho anh Hoàng xem đều là giả mạo của Cục Hậu cần. Thanh đã chiếm đoạt của nạn nhân là 3,814 tỷ đồng.

Tin mới