Giám đốc phá sản chuẩn bị kế hoạch trước 3 tháng để cướp ngân hàng BIDV

Trên đường trốn chạy khi cướp được 942 triệu đồng của ngân hàng BIDV, hai nghi can rải 52 tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng ra đường.

Hoàng Ngọc, 42 tuổi, từng là Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh G.N.N có tiếng một thời tại Hà Nội. Đầu năm 2018, công ty làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản. Ngọc thừa nhận do năng lực quản lý yếu kém của mình là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Hai năm sống vất vưởng, Ngọc khai vào bước đường cùng nên nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng lấy tiền trả nợ. Mục tiêu là chi nhánh Ngọc Khánh ngân hàng BIDV tại số 27 Huỳnh Thúc Kháng, cùng tòa nhà Ngọc từng ở.

Ba tháng trước, Ngọc lên mạng xã hội đặt mua khẩu súng colt xoay tự chế bắn đạn thể thao và một hộp có 50 viên đạn với giá 12 triệu đồng. Tháng 6, anh ta tự làm quả mìn giả từ hộp sữa, hộp phấn, cuốn băng dính màu đen bên ngoài.

Là bạn cùng chơi game quen từ năm 2018, Ngọc biết Mạnh cũng đang nợ nhiều tiền nên rủ tham gia cướp ngân hàng, thỏa thuận sẽ chia 30%.

Ngọc và Mạnh khi đi bộ vào ngân hàng bị camera an ninh ghi lại. Ảnh: Công an cung cấp.
Ngọc và Mạnh khi đi bộ vào ngân hàng bị camera an ninh ghi lại. Ảnh: Công an cung cấp.
 Ngày 26/7, hai người gặp nhau tại một nhà nghỉ ở phố Trần Duy Hưng để chốt kế hoạch. Ngọc tính nạp sẵn 13 viên đạn để bắn công an bảo vệ ngân hàng cho khỏi ngăn cản và bắn một viên vào khách giao dịch để đe dọa. Tuy nhiên, Mạnh không tán thành và đề xuất bắn lên trần nhà để không làm ai bị thương.

Ngọc sau đó đồng ý, nhận sẽ cầm súng đe dọa để vơ tiền từ quầy giao dịch. Mạnh ở phía ngoài dùng mìn giả uy hiếp và nhét tiền vào balo. Chốt phương án xong, Ngọc rời đi.

Khoảng 7h ngày 27/7, Mạnh trả phòng nhà nghỉ và ra bắt xe buýt từ phố Nguyễn Chí Thanh lên điểm hẹn ở đại lộ Thăng Long gặp Ngọc. Đến điểm dừng xe bus thuộc xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Ngọc phóng xe máy màu đen đến, chở Mạnh đi thay quần áo trước khi gây án.

"Cải trang" bằng áo chống nắng, bịt mặt, đội mũ, đeo kính đen, Mạnh lên xe buýt số 107 từ điểm đại lộ Thăng Long, đi hướng về trung tâm thành phố. Ngọc đi gửi xe máy và cùng lên xe buýt này nhưng ở bến đợi phía trước.

9h54 cùng ngày, cả hai xuống điểm dừng xe buýt ở số 99 Nguyễn Chí Thanh, đi bộ vào ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh ở 27 Huỳnh Thúc Kháng. Vừa xông qua cửa ngân hàng, Ngọc lớn giọng hô "cướp đây". Mạnh cầm bọc nilon màu đen ném xuống sàn nhà và nói lớn "thuốc nổ đây, nếu hô tao cho nổ".

Phòng giao dịch BIDV lúc này có 10 nhân viên ngân hàng và một cảnh sát thuộc K02 Bộ Công an được giao nhiệm vụ bảo vệ. Thấy cảnh sát tiến lại gần, Ngọc bắn chỉ thiên lên trần nhà để uy hiếp. Cùng lúc, Mạnh lại đe dọa gây nổ bọc nilon.

Ngọc cầm súng đi dọc các quầy giao dịch vơ tiền ném ra ngoài để Mạnh nhét vào balo mang sẵn theo. Trong quá trình lấy tiền, Ngọc còn dí súng vào đầu vị trưởng phòng giao dịch, đe dọa: "Nếu mày nhấn báo động tao bắn".

Vơ được 942 triệu đồng, hai tên chạy ra mặt phố Nguyên Hồng và dùng súng đe dọa cướp một xe máy của người dân đang đứng chờ rút tiền tại cây ATM bên trái ngân hàng.

Khẩu súng gây án. Ảnh: Phạm Dự.
Khẩu súng gây án. Ảnh: Phạm Dự.

Ngọc sau đó chở Mạnh theo hướng đường Nguyên Hồng - Trúc Khê - Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng và ra đại lộ Thăng Long. Đến trước số nhà 100 Trúc Khê, Ngọc thấy có nhiều người đuổi theo phía sau đã rút tệp tiền mệnh giá 100.000 đồng rải từng tờ xuống đường với mục đích để người dân dừng lại nhặt tiền, không đuổi theo. Tổng cộng 52 tờ.

Cả hai chạy thoát đến vị trí lúc sáng gặp nhau, thay lại quần áo cũ. Tại đây, Ngọc đưa trước cho Mạnh 50 triệu đồng để anh ta bắt xe buýt về nhà nghỉ trên phố Nguyễn Chí Thanh. Ngọc sau đó đi xe máy đến nhà nghỉ.

Tới nhà nghỉ trước, Ngọc kiểm đếm thấy cướp được hơn 900 triệu đồng nên khi Mạnh đến đã chia thêm cho 200 triệu đồng. Chia tay, Ngọc bắt xe khách trốn về quê ở Hải Phòng, còn Mạnh cầm tiền về nhà riêng trên phố Trúc Khê.

0h ngày 29/7, Mạnh bị bắt ở nhà và hơn 4 tiếng sau Ngọc sa lưới khi đang lẩn trốn tại phố Lạch Tray, Hải Phòng.

Cảnh sát thông báo đã thu giữ toàn bộ tang vật gây án song chưa công bố số tiền thu hồi.

Tin mới