Giám đốc Sở GTVT: “Ra ngoài đường đề nghị người dân đi chậm lại”

(Baonghean.vn) - Trả lời ý kiến của đại biểu về việc đảm bản an toàn giao thông (ATGT), đặc biệt là tuyến N5, ông Nguyễn Hồng Kỳ - Giám đốc Sở GTVT Nghệ An đề nghị người dân khi tham gia giao thông cần đi chậm lại, chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.
Clip: Đức Anh
Bà Đinh Thị An Phong, đại biểu huyện Nghi Lộc phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Cường
Bà Đinh Thị An Phong, đại biểu huyện Nghi Lộc phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu tại phiên thảo luận tại hội trường sáng 19/7, bà Đinh Thị An Phong, đại biểu huyện Nghi Lộc nêu ý kiến, trong 6 tháng đầu năm 2018, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm cả 3 mặt; tuy nhiên có 8 địa phương số người chết do tai nạn giao thông tăng, trong đó có huyện Nghi Lộc.

Theo đại biểu An Phong, từ khi đường N5 đưa vào sử dụng, trong đó chủ yếu qua địa bàn huyện Nghi Lộc đã trở thành điểm đen, liên tục xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng.

“UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo ATGT tiếp tục quan tâm lắp đặt các biển báo hỗ trợ cần thiết trên đường N5, các đội tuần tra thường xuyên làm nhiệm vụ trên tuyến này và tăng cường công tác tuyên truyền ATGT tại các địa phương” - nữ đại biểu huyện Nghi Lộc đề xuất.

Trả lời kiến nghị này, ông Nguyễn Hồng Kỳ - Giám đốc Sở GTVT cho biết thêm về công tác đầu tư để đảm bảo ATGT như lắp hệ thống cọc tiêu, đèn cảnh báo, hoàn trả các đường vuốt lên đối với đường dân sinh, gờ giảm tốc cưỡng bức và đang lắp đèn tín hiệu nút giao thông Quốc lộ 1A và đường N5.

Tuy nhiên, người đứng đầu ngành GTVT tỉnh cũng thừa nhận tình trạng tại nạn giao thông vẫn diễn ra trên tuyến đường này và cả đường tránh Vinh. Trước thực trạng đó, ông Nguyễn Hồng Kỳ cho biết, đang trình lên UBND tỉnh một số phương án về làm đường gom giao thông nông thôn.

Ông Nguyễn Hồng Kỳ - Giám đốc Sở GTVT trả lời ý kiến của đại biểu về công tác đảm bảo ATGT. Ảnh: Thành Cường
Ông Nguyễn Hồng Kỳ - Giám đốc Sở GTVT trả lời ý kiến của đại biểu về công tác đảm bảo ATGT. Ảnh: Thành Cường
“Lực lượng Thanh tra giao thông và Cảnh sát giao thông thường xuyên có các đội tuần tra, xử lý. Tới đây, Sở GTVT đề nghị UBND tỉnh lắp hệ thống tự động cảnh báo hoạt động xe quá tải trên tuyến đường N5” - ông Kỳ cho biết thêm.

Tuy nhiên, theo người đứng đầu ngành GTVT, bên cạnh những nỗ lực của cơ quan quản lý Nhà nước thì ý thức người dân rất quan trọng trong đảm bảo an toàn giao thông. 

“Ra ngoài đường đề nghị người dân đi chậm lại” - Giám đốc Sở GTVT Nghệ An kêu gọi, đồng thời nhấn mạnh tất cả mọi người khi tham gia giao thông phải chấp hành tốt quy định về pháp luật về giao thông.

Tin mới