Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư được bầu Chủ tịch Hội phát triển hợp tác Việt Nam – Asean tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tại đại hội diễn ra sáng nay 5/10, Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia đã được đổi tên thành Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Asean và bầu chủ tịch hội mới.
Sáng 5/10, Hội phát triển hợp tác kinh tế 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia tỉnh Nghệ An tổ chức đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2019-2024. Tham dự có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; đại diện Trung ương Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Asean, một số ban, sở ngành cấp tỉnh và đại diện 90 hội viên của Hội. Ảnh: Nguyễn Hải
Sáng 5/10, Hội phát triển hợp tác kinh tế 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia tỉnh Nghệ An tổ chức đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2019-2024. Tham dự có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; đại diện Trung ương Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Asean, một số ban, sở ngành cấp tỉnh và đại diện 90 hội viên của Hội. Ảnh: Nguyễn Hải
Hội phát triển hợp tác kinh tế 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia tỉnh Nghệ An được thành lập năm 2008 và đi vào hoạt động từ năm 2009. Sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, mặc dù bối cảnh kinh tế khu vực và 3 nước có những khó khăn nhưng Hội đã có một số hoạt động thiết thực và ý nghĩa. Cùng với kiện toàn bộ máy, Hội đã thu hút được 90 hội viên, trong đó có những hội viên là chủ doanh nghiệp lớn trên địa bàn sản xuất và kinh doanh tại Lào.
Trong nhiệm kỳ, Hội đã có một số hoạt động nghiệp vụ nhằm thúc đẩy quan hệ giao lưu hợp tác đầu tư giữa 3 nước, cung cấp thông tin cho các hội viên; chủ trì phối hợp tổ chức hợp tác đầu tư và bảo vệ môi trường; tham gia các hoạt động hợp tác phát triển kinh tế; tham gia các chương trình liên quan do Bộ Kế hoạch đầu tư và tỉnh tổ chức…
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại Đại hội Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào và Campuchia tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ II. Ảnh: Nguyễn Hải
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại Đại hội Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào và Campuchia tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ II. Ảnh: Nguyễn Hải

Tại đại hội, các đại biểu cùng nhau thảo luận báo cáo tổng kết công tác hội nhiệm kỳ I và dự thảo phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II 2019 - 2024, thông qua sửa đổi Điều lệ Hội và báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 2009-2019; cho ý kiến vào việc đổi tên hội từ Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia thành Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Asean.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao nỗ lực cố gắng của Hội trong thời gian qua. Đồng chí thống nhất cao với dự thảo báo cáo phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới của Hội, đồng thời đề nghị Hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, có các chương trình hoạt động thiết thực đóng góp vào quá trình hội nhập quốc tế, tăng cường giao lưu, thu hút đầu tư của tỉnh.

UBND tỉnh trao tặng bức trướng với nội dung "Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia tỉnh Nghệ An "Đổi mới - Hợp tác - Phát triển bền vững". Ảnh: Nguyễn Hải
UBND tỉnh trao tặng bức trướng với nội dung "Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia tỉnh Nghệ An "Đổi mới - Hợp tác - Phát triển bền vững". Ảnh: Nguyễn Hải

Việc đổi tên Hội đã thể hiện được quyết tâm, tầm nhìn và tầm vóc mới nên Hội cần có hoạt động thiết thực hơn; tăng cường kết nối thông tin, thu hút được tập thể, cá nhân, thương hiệu có uy tín để tạo sức hút và uy tín cho hội…

Nhân dịp này, UBND tỉnh Nghệ An đã trao Bức trướng cho Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia tỉnh Nghệ An và trao Bằng khen cho một số tập thể, cá nhân có thành tích, đóng góp xuất sắc với công tác hội.

Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ II 2019-2024 ra mắt. Ảnh: Nguyễn Hải
Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ II 2019-2024 ra mắt. Ảnh: Nguyễn Hải
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ mới với 23 thành viên, trong đó đồng chí Nguyễn Văn Độ - Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư Nghệ An được bầu làm Chủ tịch Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Asean tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tin mới