Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Nghệ An được bầu giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tỉnh

(Baonghean.vn) - Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao được bầu giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 -2025.

Sáng 7/11, Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự Đại hội có lãnh đạo Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan; lãnh đạo một số ban, ngành cấp tỉnh và một số doanh nghiệp Thái Lan đóng trên địa bàn Nghệ An. 

Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa thể thao
Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa-Thể  thao, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tỉnh Nghệ An hiện có gần 400 hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, hội đã thường xuyên trao đổi thông tin, tăng cường các mối quan hệ giao lưu hợp tác với các đối tác Thái Lan.

Hội là cơ quan đầu mối thực hiện tốt các hoạt động giao lưu hữu nghị truyền thống trong tỉnh và tổ chức các đoàn đại biểu Nghệ An sang giao lưu hữu nghị trên đất Thái Lan.

Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tặng bức trướng cho Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê
Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tặng bức trướng cho Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Trong những năm qua, Hội Hữu Nghị Việt Nam – Thái Lan tỉnh Nghệ An đã có nhiều đóng góp tích cực đối với hoạt động kinh tế đối ngoại của tỉnh; làm tốt vai trò cầu nối trong hợp tác, đầu tư giữa các đối tác Nghệ An và các đối tác Thái Lan.

Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025, Hội xác định mục tiêu tiếp tục tăng cường mối quan hệ, giao lưu, hợp tác với Hội hữu nghị Thái – Việt của các tỉnh Đông Bắc Thái Lan, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp Thái Lan và Việt kiều tại Thái Lan; các đối tác trong tỉnh, trong nước, từ đó góp phần nâng cao hơn nữa công tác đối ngoại nhân dân.

UBND tỉnh Nghệ An tặng trướng cho Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê
UBND tỉnh Nghệ An tặng bức trướng cho Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Kỳ - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan đã nỗ lực triển khai thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân trên các lĩnh vực; góp phần củng cố hữu nghị và hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và Thái Lan. 

Triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An đề nghị Hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối ngoại, tăng cường giới thiệu, quảng bá về hình ảnh, đất nước con người Việt Nam nói chung, Nghệ An nói riêng với nhân dân Thái Lan, bà con Việt Kiều tại Thái Lan và bạn bè quốc tế.
Trung ương
Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tặng Bằng khen cho tập thể và các cá nhân Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê 
Mong muốn Hội tiếp tục duy trì và mở rộng quan hệ quốc tế, chủ động khai thác nguồn lực; tích cực tìm kiếm đối tác, làm tốt vai trò đầu mối, cầu nối để đưa các doanh nhân, doanh nghiệp Thái Làn và doanh nghiệp Việt kiều tại Thái Lan về khảo sát cơ hội hợp tác đầu tư tại Nghệ An. Cùng đó, chăm lo phát triển tổ chức Hội,...
UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân của Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê
UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân của Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Đại hội đã bầu 28 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao được bầu giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An.

Ra mắt Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan nhiệm kỳ 2020- 2025. Ảnh Thanh Lê
Ra mắt Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan nhiệm kỳ 2020- 2025. Ảnh Thanh Lê

Dịp này, Hội đã được UBND tỉnh và Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan trao tặng bức trướng; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động đối ngoại nhân dân./.

Tin mới