Giám đốc Sở Y tế kiểm tra, động viên lực lượng cán bộ y tế xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm

(Baonghean.vn) - Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An gửi lời cảm ơn sâu sắc và đặc biệt đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và kỹ năng, kỹ thuật của 152 cán bộ y tế tỉnh Hà Tĩnh tăng cường cho tỉnh Nghệ An.
Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra điểm lấy mẫu tại phường Trường Thi. Ảnh: Thành Chung
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra điểm lấy mẫu tại phường Trường Thi. Ảnh: Thành Chung
Chiều và tối 24/8, PGS.TS Dương Đình Chỉnh – Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế đã tới kiểm tra, thăm hỏi, động viên các y, bác sĩ đang thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 trên địa bàn thành phố Vinh.
Hoạt động lấy mẫu xét nghiệm phát hiện F0 đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của người dân thành phố Vinh. Ảnh: Thành Chung
Qua kiểm tra, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An nhận thấy: Hoạt động lấy mẫu xét nghiệm phát hiện F0 đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của người dân thành phố Vinh. Ảnh: Thành Chung

Thực hiện xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho toàn bộ người dân thành phố Vinh, ngành Y tế Nghệ An đã điều động 1.150 y, bác sĩ trong tỉnh, cùng 152 y, bác sĩ tỉnh Hà Tĩnh tăng cường sang thực hiện nhiệm vụ.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh thăm hỏi, động viên các cán bộ y tế Hà Tĩnh sang tăng cường Nghệ An chống dịch Covid-19. Ảnh: Thành Chung
PGS.TS Dương Đình Chỉnh thăm hỏi, động viên các cán bộ y tế Hà Tĩnh sang tăng cường Nghệ An chống dịch Covid-19. Ảnh: Thành Chung
Hoạt động lấy mẫu bắt đầu từ tối 23/8. Trong ngày đầu tiên, các y, bác sĩ đã lấy mẫu cho 23.628 người ở 3 phường Hồng Sơn, Lê Mao và Vinh Tân. Chiều và tối 24/8, các y, bác sĩ thực hiện lấy mẫu cho người dân 11 phường, xã là Hà Huy Tập, Đội Cung, Hưng Chính, Nghi Phú, Quang Trung, Nghi Ân, Lê Lợi, Trường Thi, Cửa Nam, Hưng Bình… Dự kiến trong chiều và tối 24/8, có 95.000 người được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh và 65.000 người được lấy mẫu xét nghiệm PCR.
Thăm hỏi, động viên cán bộ y tế, lực lượng tại chỗ tham gia công tác lấy mẫu xét nghiệm tại phường Đội Cung. Ảnh: Thành Chung
Thăm hỏi, động viên cán bộ y tế, lực lượng tại chỗ tham gia công tác lấy mẫu xét nghiệm tại phường Đội Cung. Ảnh: Thành Chung
Qua kiểm tra, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An nhận thấy: Hoạt động lấy mẫu xét nghiệm diễn ra thuận lợi. Công tác tổ chức được bố trí khoa học. Việc lấy mẫu nhanh gọn, đảm bảo tốt quy trình kỹ thuật. Việc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 nhận được sự đồng tình cao, hưởng ứng tích cực của người dân thành phố.
Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị - xã hội, công tác lấy mẫu xét nghiệm trong chiều và tối ngày 24/8 diễn ra thuận lợi, hiệu quả. Ảnh Thành Chung
Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị - xã hội, công tác lấy mẫu xét nghiệm trong chiều và tối 24/8 diễn ra thuận lợi, hiệu quả. Ảnh: Thành Chung
PGS.TS Dương Đình Chỉnh đã có những trao đổi, thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ lấy mẫu; mong các “chiến sĩ áo trắng” và lực lượng hỗ trợ tiếp tục cố gắng vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra, tất cả vì sức khỏe của người dân.
Phó Trưởng ban Chỉ đạo bày tỏ mong các “chiến sĩ áo trắng” và lực lượng hỗ trợ tiếp tục cố gắng vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra. Ảnh: Thành Chung
Phó trưởng Ban Chỉ đạo bày tỏ mong các “chiến sĩ áo trắng” và lực lượng hỗ trợ tiếp tục cố gắng vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra. Ảnh: Thành Chung

Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đã gửi lời cảm ơn sâu sắc và đặc biệt đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và kỹ năng, kỹ thuật của 152 cán bộ y tế tỉnh Hà Tĩnh tăng cường cho tỉnh Nghệ An. Các cán bộ y tế 2 tỉnh đã và đang quên ăn, quên nghỉ để đồng lòng, vào cuộc quyết liệt cùng thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An chống dịch Covid-19.

Tin mới