Giám đốc Trung tâm y tế bị giáng chức vì ký khống giấy khám sức khỏe

Ông Lê Văn Khiết đã buông lỏng quản lý, để xảy ra mất đoàn kết nội bộ ở trung tâm y tế huyện Đông Sơn (Thanh Hóa).

Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa kỷ luật giáng chức ông Lê Văn Khiết - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đông Sơn; điều ông này xuống làm Phó giám đốc.

Nhiều sai phạm kéo dài tại Trung tâm y tế huyện Đông Sơn. Ảnh: Congly.vn
Nhiều sai phạm kéo dài tại Trung tâm y tế huyện Đông Sơn. Ảnh: Congly.vn

Ông Khiết cũng bị Huyện ủy Đông Sơn cách chức chi ủy viên Chi bộ Trung tâm Y tế huyện Đông Sơn.

Cơ quan chức năng xác định, ông Khiết đã mắc nhiều sai phạm trên cương vị quản lý như vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, buông lỏng quản lý, để xảy ra mất đoàn kết nội bộ…

Ông này đã ký khống nhiều giấy khám sức khỏe để tạo lập quỹ riêng và chi các khoản không hợp pháp với số tiền hơn 325 triệu đồng, trong đó sử dụng hơn 50 triệu đồng cho cá nhân; vi phạm quy định về cung ứng, quản lý vắc xin...

Nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế Đông Sơn còn chỉ đạo nâng lương trước thời hạn cho viên chức không đúng quy định; ký hợp đồng cho viên chức chưa hợp lý, gây thắc mắc trong đơn vị.

Huyện ủy Đông Sơn đánh giá, những vi phạm của ông Khiết là rất nghiêm trọng, làm mất lòng tin của cán bộ, đảng viên nên cần xử lý nghiêm.

Ông Khiết thừa nhận sai phạm và chấp hành kỷ luật.

Tin mới