Giám sát chặt chẽ Đề án Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

(Baonghean.vn)- Cử tri Nghệ An kiến nghị: “ Việc Bộ GD&ĐT liên tục thay đổi chương trình dạy và học, nhất là khâu tổ chức thi cử vừa gây lung túng, tốn kém nhưng chất lượng  chưa được nâng lên, đề nghị Quốc hội giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện Đề án Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông để đảm bảo hiệu quả, tính ổn định lâu dài và tránh lãng phí”.

Vấn đề này Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng ( Quốc hội) trả lời như sau:

Ngày 28 tháng 11 năm 2014, tại Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa 13, Nghị quyết 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông đã được Quốc hội thông qua.

 Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, hiện nay, Chính phủ đang triển khai Đề án này.

Một điểm thi THPT năm 2016 tại Nghệ An, ảnh tư liệu
Một điểm thi THPT năm 2016 tại Nghệ An. Ảnh tư liệu

Tiếp thu ý kiến cử tri, Quốc hội sẽ giám sát chặt chẽ việc xây dựng chương trình, biên soạn sách giáo khoa và việc triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới để đảm bảo hiệu quả, ổn định lâu dài và tránh lãng phí đối với giáo dục nước nhà./.

Gia Huy

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới