Giám sát chặt chẽ hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại

(Baonghean.vn)- Cử tri Nghệ An bày tỏ băn khoăn, lo lắng trước tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại chưa được kiểm soát chặt chẽ dẫn đến việc các mặt hàng lậu, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Đặc biệt là các loại thực phẩm, hoa quả, rượu, nước giải khát không rõ nguồn gốc, có hàm lượng độc tố cao do sử dụng các loại thuốc kích thích, bảo quản không đúng quy trình, nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng con người vẫn còn được bày bán ở nhiều nơi, gây bất an và bức xúc trong dư luận xã hội. Đề nghị Quốc hội tăng cường giám sát chặt chẽ về các hoạt động này.

Trả lời:

Hiện nay, nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng là một trong những vấn đề nhức nhối của xã hội. Hệ lụy tiêu cực mà nó mang lại cho xã hội là không nhỏ như ảnh hưởng đến sức khỏe, niềm tin của người tiêu dùng, thiệt hại về uy tín và kinh tế đối với các nhà sản xuất chân chính…

Một trong những nguyên nhân dẫn đến nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng chưa được đẩy lùi là do còn  có sự bất cập trong cơ chế quản lý, các chế tài xử lý chưa đủ mạnh, chưa có tính răn đe đối với các trường hợp vi phạm…

Lực lượng QLTT kiểm tra hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ
Lực lượng QLTT kiểm tra hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ

Nhận thức được vấn đề cử tri nêu, ngày 08/01/2014, Ủy ban Kinh tế đã tổ chức phiên giải trình đối với Bộ trưởng Bộ Công thương và một số bộ, ngành có liên quan với chủ đề “Thực trạng, giải pháp phòng, chống buôn lậu qua biên giới góp phần ngăn chặn, xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng mất vệ sinh an toàn thực phẩm”.

Qua đó đánh giá thực trạng, nguyên nhân và yêu cầu các bộ, ngành cần có biện pháp kiên quyết ngăn chặn các hành vi tiêu cực trong phòng, chống buôn lậu; có các giải pháp nâng cao năng lực sản xuất trong nước, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân; có chính sách xây dựng và bảo vệ thương hiệu, phát triển thương mại kết hợp với phòng, chống buôn lậu tại khu vực biên giới.

Tiêu hủy thực phẩm bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ
Tiêu hủy thực phẩm bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ

Đồng thời, cần đánh giá, tổng kết việc thực hiện các quy định liên quan đến phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; tăng cường tuyên truyền kiến thức pháp luật đến doanh nghiệp và người dân, phát động phong trào người Việt dùng hàng Việt; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho lực lượng tham gia phòng, chống buôn lậu...

Tiếp thu ý kiến của cử tri  Nghệ An, trong phạm vi chức năng, quyền hạn, Ủy ban Kinh tế sẽ tiếp tục nghiên cứu, xem xét và đề xuất vấn đề này khi Quốc hội thảo luận về Chương trình giám sát trong thời gian tới.

PV (TH)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới