Gian hàng giới thiệu sản vật ở Quế Phong doanh thu đạt 2 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau khi huyện Quế Phong đưa gian hàng mới vào giới thiệu sản phẩm địa phương, hàng hóa đã bán khá chạy, tạo nguồn thu nhập mới cho bà con dân bản.

Cửa hàng có diện tích chưa đầy 30m2, quy tụ hơn 100 sản phẩm tiêu biểu của đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Quế Phong như  thổ cẩm, mây tre đan, dược liệu...

a
Các sản phẩm bán ở cửa hàng mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc ở Quế Phong. Ảnh: Nguyên Sơn.

Từ cửa hàng này, nhiều sản phẩm của đồng bào đã được nâng tầm, vươn xa ra thị trường; đặc biệt, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, các loại đặc sản của vùng núi được khai thác hiệu quả, các nghệ nhân đất Quế truyền lại cho con cháu lưu giữ, bảo tồn và phát triển.

Ông Lê Hải Truyền ở bản Na Ngá (xã Mường Nọc) cho biết, ông học nghề đan mây từ năm lên 10 tuổi. Tính đến nay đã có hơn 50 năm theo nghề. Ông đan đủ loại như Cờ bèm, Đung phắt, ép xôi, nhưng nhiều nhất vẫn là mâm mây, vì luôn bán được giá.

Từ ngày có cửa hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của huyện Quế Phong, ông Truyền cũng như bà con trong vùng có thêm cơ hội bày tỏ khát vọng, lưu giữ sản phẩm truyền thống của cha ông, dân tộc mình.

“Từ khi có cửa hàng giới  thiệu sản phẩm tiêu biểu của huyện nhà, nguồn thu nhập của tôi được tăng lên. Khách đặt hàng nhiều hơn hẳn so với trước" - ông Truyền chia sẻ.

Tại cửa hàng, những sản phẩm như: Phắc mịt lẻm, Nhang cày tò, Pí, Na nhính (của đồng bào Mông), Phắc pá, Muổng, Đung phắt, mâm, ép xôi, chăn, mằn, thổ cẩ (của đồng bào Thái); ghế mây, Cờ bèm, mâm mây (của đồng bào Khơ Mú), đều được trưng bày và luôn khan hàng. Mặt hàng mật ong rừng, nếp cẩm, gạo Japonica cũng được nhiều người biết đến và tin dùng.

a
Dược liệu được giới thiệu tại cửa hàng. Ảnh: Hồ Phương

Các loại thuốc dược liệu, thuốc nam như Mú từn, xuyên đá, thuốc ngâm rượu, thuốc chữa bệnh... của các lương y xã Hạnh Dịch, xã Đồng Văn cũng được trưng bày phân phối đi trên cả nước. Đặc biệt có chè hoa vàng được khách hàng ưa chuộng, có giá 2,6 - 3,5 triệu đồng/kg; nấm lim xanh giá 1,8 triệu đồng/kg; các sản phẩm đều được đăng ký bản quyền thương hiệu.

Theo chị Sầm Thị Yến, chủ cửa hàng sản phẩm tiêu biểu huyện Quế Phong, từ khi khai trương đến nay, cửa hàng thu vào trung bình mỗi tháng khoảng 100 triệu đồng. Thời gian gần đây mặt hàng dược liệu, rau xanh...bán được nhiều hơn nên doanh thu tăng lên.

Hơn 1 năm, kể từ khi gian hàng trưng bày, bán sản phẩm tiêu biểu của bà con vùng núi, doanh số của cửa hàng đạt hơn 2 tỷ đồng.

Ngoài góp phần tăng thêm thu nhập cho bà con, cửa hàng còn là nới hội tụ, quảng bá sản phẩm, sản vật của đồng bào các dân tộc miền núi huyện Quế Phong.

Vân Thanh - Hoàng Tím

TIN LIÊN QUAN

Tin mới