Gian lận thuế tại nhiều doanh nghiệp Nghệ An đang ở mức cao

(Baonghean.vn) - Các thành viên Ban chỉ đạo đều khẳng định, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh đang diễn biến rất phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Trong đó, các hành vi gian lận thuế chiếm ở mức cao, gây thất thu cho ngân sách nhà nước số tiền không nhỏ.
Sáng 22/5, Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) tỉnh Nghệ An tổ chức họp đánh giá công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quý I/2019, triển khai nhiệm vụ 2019 và công tác thi đua khen thưởng năm 2018. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng
Sáng 22/5, Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) tỉnh Nghệ An tổ chức họp đánh giá công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quý I/2019, triển khai nhiệm vụ 2019 và công tác thi đua khen thưởng năm 2018. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi

Tại cuộc họp, ông Trần Đăng Ninh - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo 389 cho biết, trong quý 1 năm 2019, các ngành đã tổ chức kiểm tra xử phạt 2.916 vụ, tổng giá trị thu phạt là hơn 60 tỷ đồng.

“Số vụ kiểm tra, số vụ xử lý và số thu tuy có giảm so với cùng kỳ năm 2018 nhưng có một số vụ có quy mô, tính chất phức tạp, lớn nhất từ trước đến nay (ma túy, pháo nổ), có vụ việc liên quan đến yếu tố nước ngoài (vụ việc liên quan đến 18.111 tấn xi măng có dấu hiệu giả nhãn mác)”, ông Ninh nói và khẳng định, tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, gian lận trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị cần tăng cường công tác chống thất thu thuế ở các doanh nghiệp. Ảnh: Phạm Bằng
Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị cần tăng cường công tác chống thất thu thuế ở các doanh nghiệp. Ảnh: Phạm Bằng

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng; vi phạm sỡ hữu trí tuệ, xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu; kinh doanh gian lận, trốn thuế, mua bán hóa đơn trái phép, kinh doanh xăng dầu kém chất lượng…

Theo BCĐ 389, các đối tượng thường chia nhỏ, xé lẻ hàng hóa, vận chuyển vào giờ cao điểm hoặc vào đêm khuya, sáng sớm nhằm trốn tránh lực lượng chức năng. Tình trạng hợp thức hóa hàng lậu bằng các hóa đơn bán hàng không đúng thực tế, sử dụng hóa đơn khống, quay vòng hóa đơn cho nhiều lô hàng rất nhiều.

Bên cạnh đó, nhiều đối tượng còn sản xuất và kinh doanh các loại hàng hóa giả mạo của các nhãn hàng có thương hiệu, nhất là đối với mặt hàng mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, thiết bị vệ sinh, hàng thời trang…

Gian lận thuế cao

Tại cuộc họp, các thành viên, đại diện các ngành đều chung quan điểm, tình trạng gian lận thương mại, buôn lậu đang rất phức tạp, công tác kiểm tra xử lý đã đạt những kết quả tích cực nhưng mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, mức xử phạt chưa đủ sức răn đe. Trong khi hành vi của nhiều doanh nghiệp, đối tượng ngày càng tinh vi thì chế tài, công cụ hỗ trợ, trạng bị kỹ thuật cũng như trình độ chuyên môn của cán bộ còn nhiều bất cập.

Ông Nguyễn Hồng Hải – Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh nêu lên tình trạng gian lận thuế tại các doanh nghiệp trên địa bàn đang rất lớn. Ảnh: Phạm Bằng
Ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh nêu lên tình trạng gian lận thuế tại các doanh nghiệp trên địa bàn đang xảy ra khá nhiều. Ảnh: Phạm Bằng

Đáng chú ý, ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh đã nêu lên tình trạng gian lận thuế khiến nhiều đại biểu lo lắng. Theo ông Hải cho biết, từ năm 2018 đến nay, ngành Thuế đã kiểm tra, thanh tra 1.834 cuộc, xử phạt hơn 270 tỷ đồng.

“Các doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp khai thác khoáng sản, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp có vốn nước ngoài đang có những hành vi gian lận thuế với số tiền rất lớn. Như các doanh nghiệp khai thác quặng thiếc, đang có hành vi khai thác vượt quá trữ lượng định mức theo giấy phép, sau đó đưa đi bán chui, gây thất thu thuế rất lớn và thất thoát nguồn tài nguyên”, ông Hải nói.

Cán bộ Chi cục Thuế Vinh kiểm tra chống thất thu thuế xe máy. Ảnh tư liệu
Cán bộ Chi cục Thuế Vinh kiểm tra chống thất thu thuế xe máy. Ảnh tư liệu

Khẳng định công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả hết sức khó khăn, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, các ngành cần phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin cho nhau trong công tác kiểm tra, xử lý. Đối với các cơ sở kinh doanh hàng hóa vi phạm, thì cần có cơ chế ngăn chặn nguồn hàng từ gốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Công an, Quản lý thị trường, Thuế… tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ nhằm phát hiện kịp thời các hành vi buôn bán hàng lậu, gian lận thương mại, gian lận thuế. Qua đó, chống thất thu thế, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân vì có thành tích trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân vì có thành tích trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018. Ảnh: Phạm Bằng

BCĐ 389 Quốc gia tặng bặng khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018.  Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của BCĐ 389 Quốc gia tặng cho 3 tập thể và 6 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018. Ảnh: Phạm Bằng

Dịp này, BCĐ 389 Quốc gia tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân vì có thành tích trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018.

Tin mới