Gian nan lội bùn, vượt nước xiết để chuyển hàng cứu trợ đến người dân vùng bị lũ quét

(Baonghean.vn) - Trong chiều 3/10, các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm đã trực tiếp đưa hàng cứu trợ đến với người dân vùng lũ tại 2 bản Sơn Hà và Hòa Sơn, xã Tà Cạ (Kỳ Sơn). Tuy nhiên, để đến với bà con, các đoàn cứu trợ rất vất vả, vì phải lội dưới nước bùn sâu và chảy xiết.

Video clip các đoàn cứu trợ chuyển hàng đến người dân vùng bị lũ quét. Clip: Xuân Hoàng

Chiều 3/10, những chuyến hàng cứu trợ từ các nơi đã lên đến thị trấn Mường Xén. Tuy nhiên, do trục đường chính của thị trấn Mường Xén chưa thông, nên xe cứu trợ phải dừng phía ngoài, cách vùng lũ khoảng 1 km.

Chiều 3/10, những chuyến hàng cứu trợ từ các nơi đã lên đến thị trấn Mường Xén. Tuy nhiên, do trục đường chính của thị trấn Mường Xén chưa thông, nên xe cứu trợ phải dừng phía ngoài, cách vùng lũ khoảng 1 km.

Địa bàn bị lũ quét qua vẫn đang rất ngổn ngang.

Địa bàn bị lũ quét qua vẫn đang rất ngổn ngang.

Do lối vào trung tâm lũ quét của 2 bản Hòa Sơn và Sơn Hà còn phải lội nước, bùn lầy, khá nguy hiểm, nên đoàn cứu trợ chỉ có thể mang mỗi người một túi hàng nhỏ. Trong ảnh: Lực lượng công an chuyển hàng tiếp tế đến bà con vùng lũ.

Do lối vào trung tâm lũ quét của 2 bản Hòa Sơn và Sơn Hà còn phải lội nước, bùn lầy, khá nguy hiểm, nên đoàn cứu trợ chỉ có thể mang mỗi người một túi hàng nhỏ. Trong ảnh: Lực lượng công an chuyển hàng tiếp tế đến bà con vùng lũ.

Dìu nhau qua những đoạn nước sâu, chảy xiết nguy hiểm.

Dìu nhau qua những đoạn nước sâu, chảy xiết nguy hiểm.

Đường vào cứu trợ bà con vùng lũ đều là những đoạn đường ngập sâu như thế này.

Đường vào cứu trợ bà con vùng lũ đều là những đoạn đường ngập sâu như thế này.

Nước lũ chảy xiết, kèm theo đất đá, cành cây gãy vụn... nên hành trình chuyển đồ cứu trợ rất vất vả và tiềm ẩn nguy hiểm.
Nước lũ chảy xiết, kèm theo đất đá, cành cây gãy vụn... nên hành trình chuyển đồ cứu trợ rất vất vả và tiềm ẩn nguy hiểm.
Nhiều đoạn đường cây cối gãy đổ ngổn ngang và đá lổn nhổn khó đi.

Nhiều đoạn đường cây cối gãy đổ ngổn ngang và đá lổn nhổn khó đi.

Đoạn khe này nước quá sâu, nên cơ quan chức năng phải dựng cầu tạm để bước qua, nỗ lực vận chuyển hàng cứu trợ đến tận nơi cho bà con.

Đoạn khe này nước quá sâu, nên cơ quan chức năng phải dựng cầu tạm để bước qua, nỗ lực vận chuyển hàng cứu trợ đến tận nơi cho bà con.

Các lực lượng cứu trợ phải vượt qua những địa hình khó khăn như thế này.

Các lực lượng cứu trợ phải vượt qua những địa hình khó khăn như thế này.

Trong chiều 3/10, những bao hàng hàng cứu trợ đầu tiên đã đến điểm tập kết tại bản Sơn Hà.

Trong chiều 3/10, những bao hàng hàng cứu trợ đầu tiên đã đến điểm tập kết tại bản Sơn Hà.

Bà con vùng lũ quét của 2 bản Sơn Hà, Hòa Sơn, xã Tà Cạ mong chờ hàng cứu trợ.
Bà con vùng lũ quét của 2 bản Sơn Hà, Hòa Sơn, xã Tà Cạ mong chờ hàng cứu trợ.
Theo ông Vi Hòe - Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn cho biết, trong chiều 3/10, các đoàn cứu trợ bắt đầu tiếp cận với người dân vùng lũ. Tuy nhiên, huyện chưa nắm được thông tin cụ thể về số đoàn và hàng hóa. Theo ông Vi Hòe, trước mắt, bà con cần những mặt hàng ăn liền và nước uống, sau đó là gạo và lương thực, thực phẩm khác.
Theo ông Vi Hòe - Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn cho biết, trong chiều 3/10, các đoàn cứu trợ bắt đầu tiếp cận với người dân vùng lũ. Tuy nhiên, huyện chưa nắm được thông tin cụ thể về số đoàn và hàng hóa. Theo ông Vi Hòe, trước mắt, bà con cần những mặt hàng ăn liền và nước uống, sau đó là gạo và lương thực, thực phẩm khác.
Đến chiều 3/10, mặc dù mực nước đã rút bớt nhưng trên các tuyến đường ở trung tâm thị trấn Mường Xén vẫn ngổn ngang đất, đá và cây cối; mọi phương tiện chưa thể đi lại được. Ngoài ra, tuyến đường từ thị trấn Mường Xén đi xã Tây Sơn cũng đang bị chia cắt do sạt lở nhiều.
Đến chiều 3/10, mặc dù mực nước đã rút bớt nhưng trên các tuyến đường ở trung tâm thị trấn Mường Xén vẫn ngổn ngang đất, đá và cây cối; mọi phương tiện chưa thể đi lại được. Ngoài ra, tuyến đường từ thị trấn Mường Xén đi xã Tây Sơn cũng đang bị chia cắt do sạt lở nhiều.

Tin mới