Giáo án của HLV Park Hang-seo không quá sức cầu thủ; Văn Hậu đầu quân cho Jeonbuk?

(Baonghean.vn) -Real Madrid tự tin có thể giành chữ ký của Erling Haaland; Văn Hậu sang đầu quân cho Jeonbuk?; Mohamed Salah nhiễm nCoV; Giáo án của HLV Park Hang-seo không quá sức cầu thủ... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
Văn Hậu đầu quân cho Jeonbuk?
Hãng truyền thông FM Korea loan tin Jeonbuk muốn chiêu mộ Đoàn Văn Hậu. Theo FM Korea, đội bóng này đang muốn bổ sung vị trí hậu vệ trái cho giai đoạn 2 của mùa giải. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là tin đồn của giới truyền thông Hàn Quốc. Jeonbuk vẫn chưa hề có bất cứ lời đề nghị chính thức nào dành cho phía Hà Nội FC.
Bản thân Văn Hậu cũng không quá bận tâm trước những lời đồn thổi dành cho tương lai của mình. Lúc này, cầu thủ người Thái Bình đang muốn dành thời gian để hồi phục hoàn toàn sức khỏe cũng như tìm lại phong độ tốt nhất nhằm hướng tới V.League 2021 cùng Hà Nội FC.
Văn Hậu
Văn Hậu.
Năm 2020, Văn Hậu dành nửa năm đầu tiên tại Heerenveen. Tuy nhiên, dịch Covid-19 đã khiến anh không thể thi đấu nhiều cho CLB này như mong đợi. Rời Hà Lan trở lại Việt Nam, Văn Hậu dính chấn thương và phải chờ đến 2 trận cuối mùa tại V.League 2020, Văn Hậu mới có thể được vào sân thi đấu. Tất nhiên, như Văn Hậu chia sẻ, việc mới trở lại sau một thời gian dài không thi đấu vì chấn thương khiến cho phong độ của anh không thật sự tốt.
Nói về CLB Jeonbuk, đây là đội bóng mạnh nhất của Hàn Quốc trong vài năm trở lại đây. Đội bóng này từng 8 lần vô địch giải K.League, trong đó có 3 mùa liên tiếp 2017, 2018, 2019. Tại mùa năm nay, đội bóng này cũng đang dẫn đầu BXH và cơ cơ hội lớn để chinh phục danh hiệu mùa thứ 4 liên tiếp.
Real Madrid tự tin có thể giành chữ ký của Erling Haaland
 AS cho hay, Real Madrid hy vọng tình bạn thân thiết của Martin Odegaard với Erling Haaland có thể giúp họ đánh bại MU và các đối thủ khác để giành chữ ký của tiền đạo đang chơi bùng nổ ở Dortmund.
MU để hụt ký Haaland vào tháng 1/2021, do lãnh đạo Quỷ đỏ không chịu chi khoản tiền hoa hồng như đòi hỏi của "cò bự" Mino Raiola.
Real Madrid là một trong nhiều ông lớn châu Âu muốn có Erling Haaland
Real Madrid là một trong nhiều ông lớn châu Âu muốn có Erling Haaland.
Do vậy, Solskjaer đã phải nuối tiếc nhìn học trò cũ ở Molde, gia nhập Dortmund.
Cầu thủ 20 tuổi có phong độ tuyệt vời cùng đội bóng Đức, với 27 bàn sau 29 lần ra sân mọi đấu trường, trong đó, có 11 bàn/11 trận mùa này.
Solskjaer được cho chưa từ bỏ có được Haaland tại MU. Nhưng Real Madrid cũng cho thấy sự quan tâm đáng kể. Nguồn trên cho hay,  Kền kền tự tin sở hữu tiền đạo người Na Uy vào mùa hè 2022.
Zidane hy vọng tình bạn tốt giữa Odegaard với Haaland trong cùng màu áo tuyển quốc gia, sẽ giúp họ giành lợi thế so với các đối thủ.
Haaland có hợp đồng với Dortmund đến hè 2024.
Mohamed Salah nhiễm nCoV
Tiền đạo Mohamed Salah của Liverpool dương tính với virus Corona khi trở về hội quân cùng tuyển Ai Cập.
Liên đoàn Bóng đá Ai Cập cho biết, Mohamed Salah đã có kết quả xét nghiệm dương tính, nhưng không có bất kỳ triệu chứng nào sau buổi kiểm tra y tế vào ngày 13/11. Các thành viên khác của đội tuyển Ai Cập đều cho kết quả âm tính.
Tiền đạo của Liverpool trở về làm nhiệm vụ quốc gia khi Ai Cập tiếp đón Togo tại lượt trận thứ 3 bảng G vòng loại Cúp các quốc gia châu Phi vào ngày 15/11, trước khi tái đấu trên sân khách ngày 17/11.
Salah đá chính 8 trận và ghi 8 bàn tại Premier League mùa này. Ảnh: Reuters.
Salah đá chính 8 trận và ghi 8 bàn tại Premier League mùa này. Ảnh: Reuters.
Salah sẽ vắng mặt trong cả hai trận đấu của tuyển Ai Cập. Đây là tổn thất lớn cho đội bóng đến từ Bắc Phi khi Salah đang có phong độ ấn tượng ở đầu mùa giải cùng Liverpool. Tiền đạo 28 tuổi đã ghi 8 bàn trong 8 trận tại Premier League 2020/21, góp công lớn giúp "Lữ đoàn đỏ" đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng.
Theo BBC, Salah sẽ tự cách ly và nhiều khả năng bỏ lỡ 2 trận tiếp theo của Liverpool. Đội bóng của HLV Klopp tiếp Leicester tại vòng 9 Premier League vào ngày 21/11, trước khi gặp Atalanta ở vòng bảng Champions League ngày 26/11.
"Giáo án của HLV Park Hang-seo không quá sức cầu thủ"
Đội tuyển U22 Việt Nam chỉ còn 1 buổi tập luyện tập trước khi diễn ra trận đấu giao hữu vào ngày 15/11. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của HLV Park Hang-seo, các cầu thủ đã dần quen với giáo án tập luyện căng thẳng trong đợt tập trung lần 3 này.
Dù quân số của U22 Việt Nam đã đầy đủ 34 nhưng một số cầu thủ liên tục dính chấn thương và không thể tập luyện cùng toàn đội. Trước đó, Lý Công Hoàng Anh dính chấn thương ngày 10/11, liên tục 3 cầu thủ là Phạm Văn Luân, Nguyễn Cảnh Anh và Dụng Quang Nho cũng phải tập riêng. Chiều 13/11 có thêm Trọng Hiếu, Bảo Toàn phải tập riêng theo giáo án đặc biệt dành cho những cầu thủ không có thể trạng tốt nhất dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Choi Ju-young.
Cầu thủ Dụng Quang Nho
Cầu thủ Dụng Quang Nho.
Khi được hỏi về giáo án có phần "nặng đô" của thầy Park đối với các cầu thủ U22, cầu thủ Dụng Quang Nho chia sẻ: "Giáo án đề ra đội sẽ dần dần thích nghi được, cũng không có gì quá sức của các cầu thủ. Tất cả vẫn cố gắng để "nuốt trọn" được giáo án mà thầy Park đề ra. So với 2 lần trước, chất lượng không có gì bàn cãi nhưng về khối lượng đã được nâng lên để các bạn thích ứng nhanh, có thể đối đầu với các cầu thủ nước ngoài".
Dụng Quang Nho trưởng thành từ lò đào tạo HAGL. Đây là cầu thủ đây tiềm năng đã được  HLV Park Hang-seo để mắt tới khá nhiều từ chiến dịch SEA Games 30 cho tới giải U23 châu Á. Trong nhiều lần hội quân U22, Dụng Quang Nho cũng là cái tên liên tục được triệu tập lên đội tuyển.
Neymar khởi kiện Barca để đòi 44 triệu Euro
 Cuộc chiến pháp lý giữa Neymar và Barca tiếp tục leo thang khi ngôi sao người Brazil kiện đội chủ sân Nou Camp để đòi 44 triệu Euro.
Theo tờ Marca, Neymar đã khởi kiện Barca để đòi 44 triệu Euro tiền thưởng gia hạn hợp đồng sau khi chuyển tới PSG năm 2017. Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc chiến giữa ngôi sao người Brazil và đội chủ sân Nou Camp.
Barca tuyên bố chỉ trả khoản tiền này cho Neymar khi nào tiền đạo sinh năm 1992 mãn hạn hợp đồng rời CLB. Vụ việc này sẽ được giải quyết bởi Tòa án Công lý Cấp cao xứ Catalan.
Neymar khởi kiện Barca để đòi 44 triệu Euro. (Ảnh: Marca)
Neymar khởi kiện Barca để đòi 44 triệu Euro. Ảnh: Marca
Ngoài ra, Neymar cũng kháng cáo về việc phải hoàn trả cho Barca 6,7 triệu Euro. Phán quyết này được tòa án đưa ra hồi tháng 6/2020 khi Neymar thua kiện trước Barca.
Cách đây vài ngày, Barca cũng đã kiện Neymar để đòi 10,4 triệu Euro mà họ cho rằng đã trả dư trong thời gian ngôi sao người Brazil thi đấu ở sân Nou Camp từ năm 2013 - 2017.
Cuộc chiến pháp lý dai dẳng giữa đôi bên xuất phát từ khoản tiền thưởng 26 triệu Euro đã đạt thỏa thuận khi Neymar gia hạn hợp đồng với Barca tới năm 2021. Tuy nhiên, đội chủ sân Nou Camp đã cắt bỏ thỏa thuận này khi Neymar chuyển tới PSG.

Tin mới