Giao ban báo chí tháng 10: Phản ánh tình trạng 'né tránh' truyền thông

(Baonghean.vn) - Tại buổi giao ban báo chí định kỳ tháng 10, có ý kiến phản ánh tình trạng các cơ quan, sở, ban, ngành, địa phương đang 'né tránh', gây khó khăn cho việc thu thập thông tin.

Các cơ quan báo, đài tham dự Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 10. Ảnh: Mỹ Nga.
Các cơ quan báo, đài tham dự Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 10. Ảnh: Mỹ Nga.
Sáng 4/10, các đồng chí: Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông; Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh chủ trì Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 10/2017.

Tham dự có đại diện cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh và một số ban, ngành liên quan.

Trong tháng 9/2017, nhiều hoạt động thời sự - chính trị nổi bật đã được các cơ quan báo chí đưa tin kịp thời, đậm nét như: lãnh đạo Đảng, nhà nước khảo sát, kiểm tra tình hình chống và khắc phục bão số 10; lãnh đạo tỉnh dự lễ khai giảng trên địa bàn tỉnh; hội nghị các quan chức cao cấp APEC về quản lý thiên tai lần thứ 11 tại Nghệ An.

Báo, đài cũng tập trung tuyên truyền một số sự kiện diễn ra trong tháng như: kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào; 87 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh; các địa phương, đơn vị chỉ đạo triển khai thực hiện sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4… với nội dung tin bài đa dạng, phong phú.

Đặc biệt, Báo Nghệ An, Đài PT&TH Nghệ An đã có nhiều chuyên mục, chuyên đề về cải cách hành chính, sửa đổi lề lối làm việc, nâng cao đạo đức công vụ, những giải pháp xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo phát triển.

Hội nghị các quan chức cao cấp APEC về quản lý rủi ro thiên tai diễn ra tại Nghệ An trong 2 ngày 21 và 22/9. Ảnh tư liệu.
Hội nghị các quan chức cao cấp APEC về quản lý rủi ro thiên tai diễn ra tại Nghệ An trong 2 ngày 21 và 22/9. Ảnh tư liệu.

Các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy tốt chức năng phản biện, giám sát xã hội. Đặc biệt, một số vụ việc báo chí phát hiện, phản ánh được dư luận quan tâm như: luân chuyển giáo viên tại trường Tiểu học Hoà Bình, huyện Hưng Nguyên; phá rừng phòng hộ tại Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Tương Dương; cá chết bất thường trên sông Hoàng Mai…

Bên cạnh đó, một số vấn đề “nóng” như quy mô mạng lưới trường lớp; những băn khoăn về mô hình trường học mới; lạm thu xã hội hoá đầu năm học… cũng được các cơ quan báo, đài phản ánh khá toàn diện.

Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An Trần Hữu Nghĩa đề nghị khi báo, đài phản ánh về việc luân chuyển giáo viên cần có sự hợp tình, hợp lý. Ảnh: Mỹ Nga.
Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An Trần Hữu Nghĩa đề nghị khi báo, đài phản ánh về việc luân chuyển giáo viên cần có sự hợp tình, hợp lý. Ảnh: Mỹ Nga.

Tại buổi giao ban, có 9 ý kiến của các báo, đài tập trung phản ánh tình trạng các cơ quan, sở, ban, ngành hay địa phương đang "né tránh" báo chí, gây khó khăn cho báo, đài khi thu thập thông tin, dữ liệu.

Đối với những vụ việc nóng báo chí đã phản ánh và cơ quan chức năng đã hoặc đang xử lý, các đại biểu đề nghị các cơ quan chức năng tổ chức họp báo rộng rãi để dư luận nắm rõ và các địa phương cần phải hợp tác giải quyết.

Các đại diện bày tỏ quan ngại với tình trạng một số cơ quan báo chí sử dụng tin, bài của cộng tác viên chưa xử lý rõ nguồn tin, không đúng quy trình, chưa có sự kiểm chứng, dẫn đến sai sự thật gây hoang mang dư luận, tạo cơ hội cho một số đối tượng lợi dụng vụ việc gây kích động nhân dân.

Do đó, các đại diện báo, đài cần quản lý chặt chẽ đội ngũ cộng tác viên. Các bài viết phải có chất lượng tốt, thông tin phải có căn cứ xác thực, đa chiều, phản ánh đúng đời sống kinh tế - xã hội, tạo niềm tin trong dư luận.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hồ Phúc Hợp định hướng tuyên truyền trong tháng 10/2017. Ảnh: Mỹ Nga.
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp định hướng tuyên truyền trong tháng 10/2017. Ảnh: Mỹ Nga.

Định hướng tuyên truyền tháng 10, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp đề nghị các cơ quan báo, đài tuyên truyền kết quả sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các giải pháp ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, "tự chuyển hoá”.

Ban Tuyên giáo cũng yêu cầu báo, đài tập trung tuyên truyền Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; kỳ họp Quốc hội khoá XIV; đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai Nghị quyết Trung ương 5 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà  nước.

Bên cạnh đó, báo, đài cần tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng đầu năm, cũng như tiềm năng, lợi thế của Nghệ An để thu hút đầu tư, thu hút khách du lịch, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả trên địa bàn.

Mỹ Nga 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới