Giao chỉ tiêu cụ thể hơn trong xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư

(Baonghean.vn) - Sáng 8/1, tại TP. Vinh, diễn ra hội nghị của Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh.

Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo hội nghị; tham dự có đại diện các ngành, các thành viên Ban chỉ đạo.

Các thành viên Ban chỉ đạo Phong trào
Các thành viên Ban chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Ban chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh tham gia cuộc họp. Ảnh: Thanh Nga

Toàn tỉnh có 662.002 gia đình,  4.025 khu dân cư văn hóa

Năm 2017, toàn tỉnh có 662.002/793.361 gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt 83,4%, 4.025/5.888 khu dân cư văn hóa, đạt 68,3%.

Nhờ thực hiện tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mà các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; xây dựng Quỹ Vì người nghèo; phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội được toàn dân tích cực tham gia và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đường hoa được chi Hội phụ nữ chủ trì gây dựng ở các thôn, xóm thuộc xã Quỳnh Hâu -  Quỳnh Lưu
Cảnh quan đường hoa được Chi hội phụ nữ chủ trì xây dựng ở các thôn, xóm thuộc xã Quỳnh Hậu - Quỳnh Lưu.

Đến nay toàn tỉnh đã ủng hộ hơn 22 tỷ đồng Quỹ Vì người nghèo, đạt 122% kế hoạch, trong đó quỹ cấp huyện hơn 20 tỷ đồng, cấp tỉnh hơn 1,9 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, phong trào thể dục thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao tiếp tục đạt nhiều kết quả, có 32,7% người tập luyện thể thao thường xuyên, 22,2% hộ gia đình thể thao; Nghệ An đã tham gia 63 giải trong cả nước và quốc tế, đạt 303 huy chương các loại.

Công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình đã được bổ sung vào quy ước, hương ước nông thôn, gắn với việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa .

Công tác quản lý lễ hội, việc cưới, việc tang được các cấp chính quyền thực hiện chi tiết, chặt chẽ; đa số phù hợp với phong tục tập quán và hoàn cảnh gia đình.

Có nên sát nhập 2 ban chỉ đạo?

Các thành viên ban chỉ đạo tham gia hội nghị thống nhất, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn tình trạng cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp ở một số địa phương còn thiếu cụ thể và chưa có chiều sâu trong chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; công tác tuyên truyền chưa tốt nên việc nhận thức và tham gia thực hiện phong trào của nhân dân còn hạn chế...

Tại cuộc họp các thành viên ban chỉ đạo phản ánh vẫn còn tình trạng mê tín dĩ đoan xuất hiện tại các lễ hội. Trong ảnh: Lễ hội Đền ông Hoàng Mười được tổ chức hằng năm thu hút đông đảo du khách thập phương chiêm bái. Ảnh tư liệu
Tại hội nghị, các thành viên đạo phản ánh vẫn còn tình trạng mê tín dị đoan xuất hiện tại các lễ hội. Trong ảnh: Lễ hội Đền ông Hoàng Mười được tổ chức hằng năm thu hút đông đảo du khách thập phương chiêm bái. Ảnh tư liệu
 Việc giữ vững và phát huy danh hiệu đã được công nhận đối với khu dân cư còn chưa đạt yêu cầu, nhiều địa phương vi phạm các tiêu chí sinh con thứ ba, vệ sinh môi trường, tệ nạn xã hội....

Thiết chế văn hóa, thể thao ở một số cơ sở vùng giáo còn thiếu, xuống cấp, ảnh hưởng đến việc tổ chức các hoạt động văn hóa trong khu dân cư. Việc phát hiện, thống kê báo cáo về các vụ bạo lực gia đình còn khó khăn vì nhiều địa phương chưa thực sự vào cuộc để xử lý.

Đại diện Hội Phụ nữ cho rằng: “Báo cáo công tác gia đình cần có hoạt động chỉ đạo, và nhiệm vụ của các thành viên; việc triển khai nhiệm vụ trong cả hệ thống chính trị. Theo nội dung báo cáo tại hội nghị, không nêu rõ được những tiêu chí của hoạt động công tác gia đình".

Nhiều ý kiến cho rằng, những hạn chế về các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, công tác gia đình đã được nhắc nhiều trong các cuộc giao ban nhưng vẫn chưa được khắc phục và muốn các thành viên trong ban chỉ đạo mổ xẻ, phân tích nguyên nhân.

Vấn đề này,  đồng chí Nguyễn Bá Hảo  - Phó Giám đốc Sở Thông tin truyền thông nêu ý kiến, công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông cần được đẩy mạnh, nhất là việc nhân rộng các mô hình làm tốt trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh, nông thôn mới; tinh thần tương thân tương ái; xây dựng gia đình hạnh phúc ấm no. Vì thế trong mỗi kỳ giao ban, Ban chỉ đạo cần xây dựng các mục tiêu, tiêu chí cụ thể để các cấp, ngành, địa phương triển khai tới các khu dân cư.

Đồng tình với ý kiến này, nhiều thành viên ban chỉ đạo nêu kiến nghị cần tăng cường kiểm tra kiểm soát hoạt động của ban chỉ đạo cấp huyện, không kiểm tra theo định kỳ mà cần kiểm tra đột xuất...Cần làm rõ tiêu chí xây dựng đô thị văn minh, từ việc xây dựng đời sống văn hóa, hay nếp sống văn minh, để có tiêu chí đánh giá cụ thể.

Nhiều ý kiến cho rằng, xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình thường đi liền với nhau, nên sáp nhập hai ban này, để tăng cường lực lượng cho công tác chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn thực hiện.

Đồng chí Lê Minh Thông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thanh Nga
Đồng chí Lê Minh Thông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thanh Nga
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông khẳng định: Để thực hiện tốt các chỉ tiêu mà báo cáo đề cập, hai ban chỉ đạo cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông, vận động thuyết phục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí vai trò và tầm quan trọng của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; công tác gia đình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng không nên sáp nhập hai ban, bởi mỗi ban có những đặc thù riêng. Vì thế, sắp tới Ban chỉ đạo Công tác gia đình cần nâng cao việc kiểm tra, giám sát; cần chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông trong tuyên truyền về mẫu gia đình trong thời kỳ mới; cần tìm ra một số mô hình, điển hình để nhân rộng và giao chỉ tiêu cho từng địa phương trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở các khu dân cư.

Tin mới