Giáo dân Bảo Thành hiến 2.000 m2 xây dựng nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Bà con giáo dân trên địa bàn xã Bảo Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) hiến 2.000m2 đất để mở đường chung tay xây dựng nông thôn mới.

Giáo dân Bảo Thành (Yên Thành) hiến hơn 2.000m2 đất mở đường nông thôn mới. Ảnh Anh Tuấn
Giáo dân Bảo Thành (Yên Thành) tháo dỡ tường rào, hiến hơn 2.000m2 đất mở đường nông thôn mới. Ảnh Anh Tuấn

Phát huy tinh thần đoàn kết, bà con trên địa bàn xã tích cực thi đua lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ KHKT. Những năm qua, giáo dân trên địa bàn xã xây dựng được 22 mô hình phát triển kinh tế hiệu quả cao. 

Đặc biệt thực hiện "chung tay xây dựng nông thôn mới", bà con các giáo họ đã tự nguyện hiến trên 2.000 m2 đất, tháo dỡ nhiều công trình ki ốt, nhà ở, tường bao mở đường. Đến nay, các tuyến đường đã cơ bản được bê tông hóa khang trang, tiêu biểu có giáo họ Bảo Nham làm được 1,6 km, họ Tân Phong cứng hóa được 0,4km. Cùng đó, bà con giáo xứ tích cực đóng góp từ thiện, giúp đỡ hàng trăm lượt người nghèo; tỷ lệ gia đình văn hóa trong các giáo họ đạt 80-81 %. 

 » Giáo dân trẻ khởi nghiệp thành công trên quê hương

 » Giáo dân Nghệ An vạch trần sự biến chất của linh mục Nguyễn Đình Thục
 

Anh Tuấn - Hồng Nhung

TIN LIÊN QUAN

Tin mới