Giáo dân Nghi Kiều tham gia làm giao thông nội đồng

(Baonghean.vn) - Để tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất, nhân dân xóm 14b xã Nghi Kiều (Nghi Lộc) ra quân làm giao thông nội đồng.

114 hộ xóm 14b, xã Nghi Kiều, trong đó có 86 hộ giáo dân cùng tham gia làm giao thông nội đồng.
114 hộ xóm 14b, xã Nghi Kiều, trong đó có 86 hộ giáo dân cùng tham gia làm giao thông nội đồng.

Xóm có 114 hộ, trong đó 86 hộ là giáo dân. Được sự nhất trí của UBND xã, ban chỉ huy xóm và sự đồng thuận cao của bà con nhân dân, mỗi hộ dân đóng góp 25.000 đồng/một sào canh tác và huy động ngày công làm đường giao thông.

Tổng số tiền thu được 12 triệu 900 ngàn đồng, xóm đứng ra mua đá dăm rải được 1.700m đường (rộng trên 4m, phần đổ đá rộng 2m, dày 10 - 12cm). Tuyến đường đảm bảo cho người và các loại phương tiện, kể cả xe ô tô tải lưu thông phục vụ sản xuất, thu hoạch mùa vụ.

Nông dân Nghi Kiều đưa máy cày vào sản xuất, giải phóng sức lao động, đáp ứng yêu cầu mùa vụ.
Nông dân Nghi Kiều đưa máy cày vào sản xuất, giải phóng sức lao động, đáp ứng yêu cầu mùa vụ.

Thời điểm này, UBND xã Nghi Kiều chỉ đạo bà con nông dân ở 27 thôn, xóm chuyển đổi cây trồng trên đất lúa bị hạn hán, mở rộng tối đa diện tích cây trồng vụ Thu - Đông để bù lại một phần năng suất, sản lượng và giá trị trong ngành nông nghiệp bị thiệt hại do hạn hán gây ra trong vụ Hè - Thu.

Đối với cây ngô, theo chỉ tiêu kế hoạch, vụ này toàn xã sẽ gieo trồng 335ha. Trong đó, ngô lấy hạt 305ha, trồng ngô lấy thân, lá làm thức ăn chăn nuôi gia súc 30ha. Đối với vùng đất màu thấp và diện tích gieo lúa mùa sau khi thu hoạch, chuyển toàn bộ diện tích này sang trồng ngô dày để làm thức ăn cho gia súc hoặc bán cho trại bò Úc tại xã Nghi Lâm.

Văn Xinh – Đan Phượng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới