Thi tuyển vào lớp 10 năm học 2011-2012: Cuộc đua nhiều gay cấn

(Baonghean) - Hôm nay, 46.600 học sinh lớp 9 trên địa bàn tỉnh Nghệ An tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Nếu như kỳ thi tốt nghiệp THPT được xem là cuộc về đích sau 12 năm đèn sách, thì kỳ thi tuyển sinh lớp 10 lại là bước chuyển tiếp có tính cạnh tranh cao. Bởi trong gần 46.600 học sinh lớp 9 đăng ký dự thi tuyển sinh, Sở GD&ĐT Nghệ An chỉ tuyển 41.710 học sinh vào các hệ công lập, dân lập, tư thục và bổ túc văn hóa. Đặc biệt, cuộc đua để được chen chân vào danh sách 32.100 học sinh hệ công lập có phần căng thẳng hơn.
 
Năm học 2011- 2012, Sở GD&ĐT Nghệ An sẽ tuyển 41.710 học sinh cho 980 lớp (chiếm 77,85% số học sinh lớp 9), trong đó có 767 lớp công lập với 32.100 em (chiếm 59,91% số học sinh lớp 9); 143 lớp dân lập và tư thục với 6.395 em (chiếm 11,94% số học sinh lớp 9); 70 lớp bổ túc văn hóa với 3.215 em (chiếm 06,0% số học sinh lớp 9). Theo đó, số học sinh lớp 9 được tuyển vào lớp 10 giảm 6.320 em so với năm ngoái, nhưng tỷ lệ được tuyển vào lớp 10 tăng 0,33% so với kỳ tuyển sinh năm 2010-2011. Trong đó công lập tăng 4,02%; dân lập và tư thục giảm 2,67%; bổ túc văn hóa tăng 1,01%.

Trong số 41.710 chỉ tiêu, mục đích hầu hết học sinh nhằm vào 32.100 học sinh hệ công lập. Sở dĩ học sinh muốn lựa chọn vào hệ công lập vì được hưởng nhiều ưu đãi về học phí, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên đến chất lượng dạy và học của những ngôi trường có truyền thống từ hàng chục năm nay.

Được biết, những học sinh có học lực khá giỏi đều đăng ký vào trường tốp đầu của thành phố, những trường năm 2010 có mức điểm chuẩn 33- 35 điểm. Số còn lại chỉ đăng ký vào các trường gần “đỉnh”, gần nhà và né các trường đầu bảng.

Ví như học sinh các trường: Trường THCS Lê Lợi, Hà Huy Tập (TP. Vinh), phần đông đăng ký NV1 vào Trường THPT Hà Huy Tập; học sinh các trường: Trường THCS Lê Mao, Hưng Dũng,... đăng ký vào Trường THPT Lê Viết Thuật... Các trường này năm 2010 có điểm chuẩn là 33-34 điểm và có địa điểm gần với khu vực cư trú của học sinh. Riêng các lớp có mặt bằng chất lượng đứng đầu khối 9 của các trường: THCS Lê Lợi, Lê Mao, Hà Huy Tập, Hưng Dũng,... (TP. Vinh) có khoảng 50-60% học sinh đăng ký dự thi vào trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, trường chuyên và khối chuyên. Hầu hết số thí sinh đăng ký vào các trường này đều là học sinh giỏi liên tục bốn năm ở bậc THCS.

Căn cứ vào số thí sinh đăng ký dự thi, năm nay những trường ở thành phố Vinh có tỉ lệ chọi cao: Trường THPT Lê Viết Thuật tuyển sinh 546 em vào lớp 10 và có đến 1.169 em đăng kí dự thi, Trường THPT  Hà Huy Tập 546/1.095 học sinh đăng kí dự thi, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng 581/1.078 học sinh đăng kí dự thi,.. Đối với các huyện đồng bằng, Trường THPT Diễn Châu 5 tuyển 504/1.234, Quỳnh Lưu 2 tuyển 588/1163, Diễn Châu 4 tuyển 546/1149. Miền núi cao có Trường DTNT Kỳ Sơn 630/990 thí sinh đăng kí dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2011-2012. Theo đánh giá của nhiều cán bộ quản lý, càng ngày việc lựa chọn nguyện vọng vào các trường của học sinh càng hợp lý hơn. Các em đã biết cách chọn để không bị rơi vào vòng "nguy hiểm". Những học sinh đã đăng ký NV1 vào các trường tốp đầu của các khu vực tuyển sinh sẽ đăng ký NV2 vào các trường thấp hơn, căn cứ vào điểm chuẩn năm trước. Hầu hết thí sinh đã lượng được sức mình, các em không lựa chọn những trường năm ngoái có điểm chuẩn cao nhất của từng vùng tuyển sinh mà những trường cận đỉnh là những trường có lượng thí sinh đăng ký dự thi cao hơn với mong muốn cơ hội rộng mở hơn.

Tuy nhiên bên cạnh đó có những trường miền núi có tỷ lệ “chọi” thấp là trường Tương Dương 1, Tương Dương 2, Quỳ Hợp 1. Đặc biệt, có 2 trường số thí sinh đăng ký dự thi chưa đủ số thí sinh tuyển sinh: THPT Cát Ngạn có 265 học sinh đăng ký, trong khi tuyển sinh 294; THPT Mường Quạ 143 học sinh đăng ký, trong khi tuyển 168 học sinh.  

Thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2011-2012, Nghệ An tiếp tục thực hiện theo phương thức thi tuyển 03 môn toán, văn và ngoại ngữ. Nội dung đề thi nằm trong chương trình THCS, tập trung ở lớp 9. Đề thi ra theo hình thức tự luận trong đó có một phần nâng cao đáp ứng cho kỳ thi tuyển sinh. Môn thi đầu tiên là văn, tiếp theo là ngoại ngữ và cuối cùng là toán.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2011-2012, Nghệ An có 66 trường THPT tổ chức thi, thành lập 84 Hội đồng thi với 1.971 phòng thi. Để làm tốt công tác coi thi, Nghệ An đã huy động hơn 4.533 cán bộ, giáo viên, hơn 204 thanh tra và 874 công an, bảo vệ kỳ thi. Kỳ thi này có tính cạnh tranh cao nên Ban chỉ đạo các kỳ thi năm 2011 của tỉnh Nghệ An tiếp tục chỉ đạo Sở, các ban ngành liên quan quán triệt thực hiện tốt công tác thi cử. Sở yêu cầu các hội đồng siết chặt việc coi thi, thành lập 4 đoàn thanh tra lưu động và cử 20 cán bộ thanh tra của Sở cắm tại các Hội đồng thi. Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 23 và 24/6/2011.

Thảo Nhi

Tin mới