Mức CO2 trong khí quyển cao nhất trong 3 triệu năm

Tân Hoa xã cho biết theo trị số đo được của đài thiên văn ở Hawaii, một số nhà nghiên cứu của Mỹ cho rằng trị số trung bình của nồng độ CO2 trong khí quyền sẽ đạt trên 400 ppm vào đầu tháng 5 này.


Mức CO2 trong khí quyển cao nhất trong 3 triệu năm ảnh 1
 

Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử loài người nồng độ CO2 vượt quá ngưỡng trên. 

 

Lần vượt quá ngưỡng này trước đó đã cách đây ít nhất 3 triệu năm. 
 
Hiện tượng này đã khiến một số cơ quan nghiên cứu quan ngại.

 

Giới nghiên cứu cho rằng nồng độ CO2 trong khí quyền vượt quá 400 ppm không có nghĩa là đã đến giới hạn của thảm họa khí hậu, tuy nhiên đây là một "sự kiện có ý nghĩa cột mốc cực kỳ quan trọng" trong quá trình nóng lên của Trái Đất./.

Theo (vietnamplus.vn) - HL

Tin mới