Thi đại học ở Trung Quốc: Không phải "dạng vừa" đâu

(Baonghean.vn) - Mỗi năm, có khoảng 9,5 triệu học sinh trung học ở Trung Quốc tham gia “kỳ thi quan trọng nhất trong đời” - thi đại học.

Thiết bị bay không người lái được sử dụng giám sát trường thi. Ảnh: Internet.
Thiết bị bay không người lái được sử dụng giám sát trường thi. Ảnh: Internet.

Kỳ thi đầu vào các trường cao đẳng, đại học được tổ chức hàng năm với tên gọi “Gaokao” - là cách duy nhất để bước chân vào cánh cổng đại học. Với học sinh và phụ huynh đất nước tỷ dân, thi trượt đồng nghĩa không bằng cấp, chấp nhận công việc thu nhập thấp hơn và có thể phải sống một cuộc đời hối tiếc.

Áp lực quá cao khiến một số học sinh phải gian lận, tới mức nước này phải sử dụng thiết bị bay không người lái để giám sát các hội đồng thi.

Đề thi cũng là phần khiến ngay cả những thí sinh chăm chỉ nhất cũng phải “lạnh sống lưng”. Mỗi vùng miền lại có một dạng đề thi viết luận khác nhau, và chiếm khoảng 1/3 kết quả của kỳ thi.

Hãy thử hoàn thành các đề thi sau trong 60 phút, và lưu ý tuyệt đối không gian lận nhé!

Phụ huynh vây kín xe cảnh sát ngoài một trường trung học nơi diễn ra kỳ thi đại học 2015. Ảnh: CNN.
Phụ huynh vây kín xe cảnh sát ngoài một trường trung học nơi diễn ra kỳ thi đại học 2015. Ảnh: CNN.

Bắc Kinh

"Bài luận lớn"

1. Viết bài luận về một trong các đề tài sau, tối thiểu 700 từ:

a) Có nhiều anh hùng trong lịch sử Trung Quốc đã trở thành hình mẫu. Viết một bài luận có tiêu đề “Nếu có cơ hội ở cạnh vị anh hùng của tôi trong 1 ngày”. Hãy chọn 1 vị anh hùng và tưởng tượng 1 ngày với của anh/chị với người đó.

b) Anh/chị có “cảm xúc mãnh liệt” với đối tượng nào? Có thể lựa chọn một loại thực vật, động vật hoặc một đồ vật để viết.

"Bài luận nhỏ"

1. Chọn một đề tài và trả lời trong phạm vi không quá 150 từ:

a) Cảm nhận một tác phẩm cổ điển của Trung Quốc

b) Sáng tác một bài thơ về “sự viên mãn”

c) Bình luận về hành vi thiếu văn minh tại Bắc Kinh

Một thiết bị thường được học sinh sử dụng để gian lận trong các kỳ thi. Ảnh: CNN.
Một thiết bị thường được học sinh sử dụng để gian lận trong các kỳ thi. Ảnh: CNN.

Bộ đề quốc gia A được sử dụng ở 13 tỉnh, thành:

Hãy viết một bài luận về chủ đề sau:

Ai là người anh/chị đánh giá là lôi cuốn nhất? Một nhà công nghệ sinh học đứng đầu lĩnh vực nghiên cứu quốc tế; một thợ hàn bình dị trở nên nổi tiếng khắp thế giới nhờ tác phẩm của mình; hay một nhiếp ảnh gia được ca ngợi khắp nơi nhờ loạt ảnh đẹp?

Bộ đề quốc gia B được sử dụng ở 5 tỉnh, thành:

Sau khi không thể khuyên người cha đừng gọi điện khi lái xe trên cao tốc, một cô gái đã báo cảnh sát. Cảnh sát xuất hiện và nhắc nhở người cha. Sau đó đã diễn ra làn sóng phản đối trong xã hội. Hãy viết một lá thư tối thiểu 800 từ dựa trên thông tin đã cho về người con gái, người cha và vị cảnh sát.

Sợi dây chạy dọc viền chiếc áo phông, nối với thiết bị nghe gọi đeo trên người thí sinh. Ảnh: CNN.
Sợi dây chạy dọc viền chiếc áo phông, nối với thiết bị nghe gọi đeo trên người thí sinh. Ảnh: CNN.

Thượng Hải

Ai cũng có lúc yếu đuối/cứng rắn trong tâm hồn. Việc người ta có đạt được sự hài hòa trong nội tâm hay không phụ thuộc và cách họ cân bằng sự cứng rắn và yếu đuối. Hãy chọn ra một góc độ và viết bài luận tối thiểu 800 từ về chủ đề trên.

Tứ Xuyên

Người trung thực có thể không khôn khéo, người khôn khéo có thể không thực sự sáng suốt. Hãy viết bài luận từ 800 từ trở lên về chủ đề này.

Học sinh hô khẩu hiệu chống gian lận trước kỳ thi. Ảnh: CNN.
Học sinh hô khẩu hiệu chống gian lận trước kỳ thi. Ảnh: CNN.

Trùng Khánh

Sau khi lên xe buýt, một cậu bé nhờ người lái xe chờ mẹ cậu bé. 1 phút trôi qua và người mẹ chưa xuất hiện. Hành khách phàn nàn ầm ĩ và cậu bé khóc òa lên. Khi người phụ nữ bắt kịp chiếc xe, mọi người đều thinh lặng - đó là một người tàn tật. Hãy viết bài luận tối thiểu 800 từ dựa trên thông tin trên.

Phúc Kiến

Hãy viết bài luận dựa trên 3 câu trần thuật sau:

a) Vốn dĩ trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi cũng thành đường thôi.

b) Kể cả khi chọn sai đường để đi, đó dù sao cũng là một con đường ý nghĩa.

c) Không có con đường nào trên thế gian là không thể đi, chỉ có những người không dám bước đi mà thôi.

Phú Bình

(Theo CNN)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới