Hòn đảo chuyên để thử bom hạt nhân

Đảo Bikini ở trung tâm Thái Bình Dương là nơi diễn ra 23 cuộc thử nghiệm bom hạt nhân vào giữa thế kỷ trước.
Hạt nhân và cá mập là hai
Bức xạ hạt nhân và cá mập là hai "đặc sản" của hòn đảo này.

Theo IFL Science, các nhà khoa học từ Đại học Columbia, Mỹ, đo lượng phóng xạ tia gamma ở 6 hòn đảo thuộc quần đảo Marshall, bao gồm đảo Bikini. Lần cuối cùng bom hạt nhân được thử nghiệm trên đảo là cách đây 58 năm. Nguồn phóng xạ chủ yếu đến từ Cesium-137 do những quả bom sản sinh ra với chu kỳ bán phân rã là 30 năm.

Theo kết quả nghiên cứu, lượng phóng xạ ở mức thấp tại đảo san hô hình vòng Enewetak, nơi cư ngụ của gần như tất cả cư dân sinh sống hiện nay trên quần đảo.

Tuy nhiên, lượng phóng xạ trung bình mà một người hấp thụ nếu sống trên đảo Bikini là 184 millirem mỗi năm. Khu vực trên đảo có độ phóng xạ cao hơn nhiều so với ngoài bờ biển. Con số này có thể nhân lên nhiều lần và đạt mức nguy hiểm nếu ăn cá hoặc hoa quả ở đảo.

Để so sánh, nhóm nghiên cứu tiến hành đo lượng phóng xạ hấp thụ ở Công viên Trung tâm tại New York, Mỹ. Mức phóng xạ 100 millirem/năm ở đây cao hơn tất cả những hòn đảo được kiểm tra, ngoại trừ đảo Bikini. "Phóng xạ tia gamma trong môi trường khá cao do nguồn đá granite dồi dào ở công viên", các nhà nghiên cứu cho biết. Đá granite thường chứa những nguyên tố phóng xạ như thorium.

Những nỗ lực nhằm tái định cư trên đảo Bikini bị ngừng lại do nồng độ phóng xạ vẫn là nguy cơ lớn đối với sức khỏe. Theo thỏa thuận giữa Mỹ và chính quyền địa phương, việc tái định cư sẽ không diễn ra cho đến khi lượng phóng xạ hấp thụ vào cơ thể người đạt mức dưới 100 millirem mỗi năm.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới