Người Ai Cập cổ dùng thiên thạch làm vũ khí

Các nhà khảo cổ từ Ý và Ai Cập đã chứng minh con dao Tutankhamun có nguồn gốc ngoài trái đất.
Lăng mô của Phara
Lăng mộ của Pharaoh Tutankhamun.
Dao Tutankhamun là một trong hai dao găm được nhà khảo cổ người Anh Howard Carter phát hiện vào năm 1925 trong cuộc khai quật lăng mộ của các pharaoh. Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Meteoritics & Planetary Science, còn The Guardian cũng đưa tin ngắn.
Các nhà khảo cổ tin rằng con dao găm được làm bằng vật liệu thiên thạch. Lưỡi dao có thành phần chủ yếu là sắt, có nồng độ niken và coban cao bất thường. Trong các thiên thạch được tìm thấy ở hải phận bờ Biển Đỏ của Ai Cập cũng có chứa các thành phần tương tự.
Các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng trong các văn bản Ai Cập cổ đại nhiều lần đề cập đến những sự cố sắt trời rơi từ trên cao xuống. Trước đây, các nhà khảo cổ đã tìm thấy các vật phẩm mà người Ai Cập cổ đại đã làm ra từ các mẩu thiên thạch.
Pharaoh Tutankhamun của Ai Cập cổ đại thuộc triều đại XVIII của Vương quốc mới trị vì đất nước vào khoảng 1332-1323 năm trước công nguyên.
Theo Sputnik
TIN LIÊN QUAN

Tin mới