Trung Quốc lắp 'vạn lý trường thành' chắn bụi

Trung Quốc đang lắp ráp hệ thống lưới chắn bụi dài 17 km tại các cảng thuộc tỉnh Hà Bắc nước này.  

Lưới chắn bụi đang được lắp ráp tại cảng Tần Hoàng Đảo, Trung Quốc. Ảnh: QQ.
Lưới chắn bụi đang được lắp ráp tại cảng Tần Hoàng Đảo, Trung Quốc. Ảnh: QQ.

Một lưới chắn bụi cao 23 m, dài hơn 2.900 m đang được lắp ráp tại khu vực bốc dỡ than của công ty cổ phần cảng Tần Hoàng Đảo, Hà Bắc, Trung Quốc, QQ hôm 3/1 đưa tin.

Sau khi hoàn thành, nó sẽ được ghép nối với lưới chắn dài hơn 5.000 m được lắp đặt trước đó để bao quanh các bãi tập kết khoáng sản và than đá ở cảng Tần Hoàng Đảo.

Hệ thống lưới chắn bụi trên các cảng thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc có tổng chiều dài hơn 17 km. Ảnh: QQ.
Hệ thống lưới chắn bụi trên các cảng thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc có tổng chiều dài hơn 17 km. Ảnh: QQ.

Khi đó, hệ thống lưới chắn bụi tại các cảng Tần Hoàng Đảo, Tào Phi Điện và Hoàng Hoa của tỉnh Hà Bắc sẽ có tổng chiều dài hơn 17 km, trở thành công trình lưới chắn bụi lớn nhất thế giới.

Chúng sẽ giúp ngăn bụi từ khu vực hoạt động của cảng, giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí ở khu vực xung quanh bãi tập kết. 

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới