101 lưu học sinh Lào được hỗ trợ đào tạo tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 1/12, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An đã tổ chức Lễ khai giảng khóa đào tạo tiếng Việt thứ 15 cho lưu học sinh Lào năm học 2017 – 2018 và kỷ niệm 42 năm Ngày Quốc Khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Tiết mục văn nghệ chào mừng lưu học sinh Lào khóa 15 và chào mừng 42 năm Ngày Quốc khánh nước CHDCND Lào của sinh viên Việt - Lào. Ảnh: Đinh Nguyệt
Tiết mục văn nghệ chào mừng lưu học sinh Lào khóa 15 và  42 năm Ngày Quốc khánh nước CHDCND Lào của sinh viên Việt - Lào. Ảnh: Đinh Nguyệt

Buổi lễ được mở đầu bằng các tiết mục văn nghệ truyền thống của nước Lào, chào mừng 42 năm Ngày Quốc khánh nước CHDCND Lào; Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào – Lào Việt Nam và 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Đinh Nguyệt
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Đinh Nguyệt

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thạc sỹ Trần Anh Tư - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An khẳng định: Việc hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh của nước bạn Lào kết nghĩa luôn được lãnh đạo tỉnh Nghệ An hết sức quan tâm.

Với vị thế, uy tín của Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, nhiều năm qua, nhà trường được lựa chọn để tăng cường các hoạt động hợp tác trong giáo dục và đào tạo với nước bạn Lào. 15 năm qua, trường đã tổ chức 14 khóa đào tạo tiếng Việt cho gần 1.000 lưu học sinh Lào".

Năm học 2017 – 2018, tỉnh Nghệ An tiếp tục hỗ trợ đào tạo 101 lưu học sinh của 6 tỉnh nước bạn Lào (Bô Ly Khăm Xay, Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Viêng Chăn, Khăm Muộn và Savẳnnakhẹt) tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. 

Đại diện lưu học sinh Lào khóa 15 tặng hoa cảm ơn lãnh đạo nhà trường. Ảnh: Đinh Nguyệt
Đại diện lưu học sinh Lào khóa 15 tặng hoa cảm ơn lãnh đạo nhà trường. Ảnh: Đinh Nguyệt

Trong 9 tháng tham gia khóa học, các học viên sẽ được trang bị những kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản, góp phần phục vụ công tác chuyên môn và học tập chuyên ngành ở bậc đại học.

Nhà trường tạo điều kiện tối đa về cơ sở vật chất (phòng học, thư viện, ký túc xá…) và cử những giảng viên chuyên môn tốt, giàu kinh nghiệm trong giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, giúp các lưu học sinh Lào hoàn thành tốt khóa học.

Đặc biệt, nhà trường quan tâm đầu tư tổ chức cho các hoạt động  giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị của học sinh, lưu học sinh hai nước Việt Nam – Lào.

Đinh Nguyệt

TIN LIÊN QUAN

Tin mới