Ứng dụng mới trên điện thoại giúp bảo vệ động vật hoang dã

Nắm bắt xu hướng bùng nổ của điện thoại thông minh tại Việt Nam, Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) đã hợp tác với chuyên gia phần mềm người Mỹ James Campbell thiết lập ứng dụng “ENV-SOS động vật hoang dã” dành cho điện thoại, để giúp người dân thông báo đến cơ quan chức năng về các hành vi vi phạm động vật hoang dã, bên cạnh đường dây nóng 1800 1522.

 
Ứng dụng bảo vệ động vật hoang dã. (Ảnh: ENV cung cấp)
Nắm bắt xu hướng bùng nổ của điện thoại thông minh tại Việt Nam, Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) đã hợp tác với chuyên gia phần mềm người Mỹ James Campbell thiết lập ứng dụng “ENV-SOS động vật hoang dã” dành cho điện thoại, để giúp người dân thông báo đến cơ quan chức năng về các hành vi vi phạm động vật hoang dã, bên cạnh đường dây nóng 1800 1522.
Chuyên gia phần mềm người Mỹ James Campbell cho biết, ý tưởng chính để phát ứng dụng “ENV-SOS động vật hoang dã” là giúp quá trình thông báo về các hành vi vi phạm động vật hoang dã của người dân được dễ dàng, nhanh chóng và chính xác nhất tới các cơ quan chức năng.
Theo nhận định của vị chuyên gia này, chỉ vài phút sử dụng ứng dụng này trên điện thoại thông minh, người dân đã có thể cập nhật những thông tin chính xác nhất cho các cơ quan chức năng về vi phạm động vật hoang dã mà họ chứng kiến.
Ví dụ, nếu phát hiện một cá thể vượn, người dân có thể mở ứng dụng chụp vài tấm ảnh, điền một số thông tin miêu tả vi phạm và nhấn nút “gửi báo cáo.” Ngay sau đó, toàn bộ thông tin, ảnh và địa điểm nơi vụ việc xảy ra sẽ được định vị bằng GPS và ngay lập tức được gửi tới phòng bảo vệ động vật hoang dã của ENV.
Ngay sau khi tiếp nhận được thông tin, ENV sẽ chuyển giao vụ việc tới các cơ quan chức năng địa phương với thông tin chính xác về hành vi vi phạm và vị trí nơi vi phạm xảy ra, giúp các cơ quan chức năng phản hồi lại tin báo của người dân một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.
Chia sẻ về ý tưởng phối hợp với chuyên gia phần mềm người Mỹ thiết lập ứng dụng nêu trên, bà Nguyễn Thị Phương Dung, Phó Giám đốc ENV cho rằng, mỗi năm có hàng trăm tấn động vật hoang dã bị vận chuyển, buôn bán trái phép nhằm phục vụ nhu cầu tiêu thụ của con người. Sức ép này đã khiến nhiều loài động vật quý hiếm đã và đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng.
Nhận thức được mối nguy này, ENV đã hợp tác với chuyên gia phần mềm người Mỹ James Campbell phát triển ứng dụng công nghệ vào thực tiễn, góp phần bảo vệ động vật hoang dã của Việt Nam.
Theo bà Dung, sử dụng điện thoại thông minh chính là điều cần thiết để khuyến khích và kêu gọi sự tham gia tích cực hơn nữa từ cộng đồng nhằm đấu tranh với tội phạm động vật hoang dã đang diễn biến phức tạp.
“Phía trước vẫn là một cuộc chiến cam go. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng, với sự phối hợp từ cộng đồng và sự hợp tác của các cơ quan chức năng, chúng ta có thể mang lại những thay đổi cần thiết để bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm của Việt Nam,” bà Dung nhấn mạnh./.
Theo Vietnam+

Tin mới