Phát hiện kho báu La Mã ở Scotland

Kho báu gồm nhiều mảnh bạc, đồng xu và đồ trang sức được tìm thấy ở đông bắc Scotland.
Các miếng/mảnh bạc được tìm thấy tại khu vực khai quật. Ảnh: National Museum Scotland
Các miếng/mảnh bạc được tìm thấy tại khu vực khai quật. Ảnh: National Museum Scotland
Nhóm chuyên gia của Đại học Aberdeen phát hiện hơn 100 đồ vật bằng bạc, trong đó có các loại bình cổ của người La Mã và người Picts, vòng đeo tay, trâm cài và đồng xu tại Aberdeenshire, Scotland.
Theo tiến sĩ Gordon Noble, chúng có niên đại khoảng từ thế kỷ 4 đến thế kỷ 6, trong thời kỳ suy tàn của đế chế Tây La Mã. Cộng đồng người Picts ở đây là một bộ phận của các vương quốc hùng mạnh đầu thời kỳ Trung cổ (giai đoạn bắt đầu từ sau sự sụp đổ của đế chế Tây La Mã).
Trong thời kỳ này, bạc được cắt thành từng mảnh hoặc thỏi, được sử dụng và trao đổi như một hình thức thanh toán, khen thưởng hay làm vật hối lộ. Con người thường chôn cất kho báu để giữ an toàn, tuy nhiên không phải ai cũng có thể trở về để lấy lại.
Sci-News cho hay, phát hiện này phù hợp với kết quả nghiên cứu trước đó về việc sử dụng và tái sử dụng bạc trong nhiều thế kỷ trước.
Trước đó, một kho báu gồm nhiều đồng tiền xu có niên đại khoảng 2.000 năm tuổi, từng được khai quật trong một hang động ở Anh.
Theo VnExpress

Tin mới