Trung Quốc tạo muỗi đực gây vô sinh muỗi cái để chống virus Zika

Các nhà khoa học Trung Quốc sẽ thí điểm một loại muỗi nhiễm khuẩn gây vô sinh cho muỗi vằn cái truyền virus Zika nhằm kiểm soát dịch bệnh.
Zika đang là tâm điểm của ngành y tế thế giới, chủ yếu vì kiến thức của con người về loại virus này còn hạn chế. Gần đây, giới khoa học Trung Quốc tuyên bố có thể phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh nhờ một loại muỗi mới.
 Ảnh: ibtimes.com.
Ảnh: ibtimes.com.
Theo Times Of India, các giáo sư vi sinh học từ Đại học Sun Yat-sen tại Quảng Châu đã tạo ra muỗi đực nhiễm vi khuẩn Wolbachia. Chúng không cắn người và sẽ truyền vi khuẩn sang muỗi cái gây vô sinh, do vậy tự động thu hẹp quần thể muỗi mang virus Zika. Những con muỗi chứa Wolbachia sẽ được thả thí điểm ở 2-3 khu vực thuộc Quảng Đông trong tháng 3 tới. Năm ngoái, phương pháp tương tự đã giúp giảm thành công 90% số lượng muỗi và kiểm soát được dịch sốt xuất huyết.
Theo báo cáo của Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa Gia đình Trung Quốc, nước này phát hiện hai ca nhiễm Zika, trong đó một trường hợp đã hồi phục và xuất viện.
Theo Vnexpress
TIN LIÊN QUAN

Tin mới