Giáo dục lý luận chính trị là 'gốc' để ngăn ngừa sai phạm của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Chiều 28/4, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị giao ban triển khai công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2022.
Chiều 28/4, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị giao ban triển khai công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2022.
 Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

PGS. TS Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tại điểm cầu Thủ đô Hà Nội. Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An do đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.

Lãnh đạo, chuyên viên một số phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo và chuyên viên phụ trách lý luận chính trị cấp huyện, đảng ủy trực thuộc và phó giám đốc, giảng viên chuyên trách trung tâm chính trị cấp huyện tham gia.

Tại hội nghị giao ban, báo cáo từ Ban Tuyên giáo Trung ương và tham luận tại các điểm cầu địa phương đều khẳng định: Năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song với sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo, công tác tác giáo dục lý luận chính trị trên phạm vi cả nước và từng địa phương đã đạt nhiều kết quả.

Các học viên tham gia tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu tham gia tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên đảm bảo theo đúng chương trình, nội dung và thời gian Ban Tuyên giáo Trung ương đề ra.

Nhiều địa phương đã bổ sung, cập nhật nhiều nội dung phù hợp với tình hình cụ thể, bổ sung các yêu cầu về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đưa lịch sử Đảng địa phương vào giảng dạy; bồi dưỡng nghiệp vụ đảng và tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cấp ủy cơ sở...

Các đại biểu tham gia tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu tham gia tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Nhiều địa phương cũng đã linh hoạt, đổi mới hình thức tổ chức, kết hợp trực tiếp và trực tuyến; giữa lý luận và thực tiễn thông qua các hoạt động tham quan với mục đích nâng cao chất lượng giáo dục chính trị.

Một số địa phương tích cực triển khai các cuộc thi báo cáo viên giỏi, giảng viên lý luận chính trị giỏi, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị ở các cấp.

Các đại biểu tham gia tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu tham gia tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Kết luận tại hội nghị, PGS. TS Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ làm công tác giáo dục lý luận chính trị trong cả nước với nhiều trăn trở, đổi mới, đáp ứng tốt yêu cầu công tác giáo dục lý luận chính trị đặt ra.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác lý luận chính trị, góp phần nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Hoạt động này góp phần giải quyết từ “gốc” các biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống và vi phạm pháp luật trong cán bộ, đảng viên bằng giáo dục.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn đội ngũ làm công tác giáo dục lý luận chính trị cần tiếp tục trăn trở, trên cơ sở những tài liệu, giáo trình được cung cấp mang tính “cốt lõi” để nghiên cứu, sáng tạo, “biến hóa” vào thực tiễn sinh động, đáp ứng yêu cầu về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; thấm, ngấm vào từng cán bộ, đảng viên, nhất là đối với đối tượng Đảng và đảng viên mới để sau này khi có vị trí không dám vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước.

Các đại biểu tham gia tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu tham gia tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Chia sẻ khó khăn về con người, về cơ chế chính sách, về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy lý luận chính trị ở các cấp, nhất là cấp huyện, PGS.TS Lê Hải Bình cũng cho rằng tiếp tục nghiên cứu và kiến nghị để tháo gỡ từng bước./.

Tin mới