Giáo hoàng bày tỏ muốn gặp Tổng thống Nga Putin để bàn về xung đột Ukraine

Giáo hoàng Francis vừa bày tỏ sẵn sàng tới Moscow gặp Tổng thống Nga Putin để giúp xử lý xung đột giữa Ukraine và Nga.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Corriere della Sera, Giáo hoàng nói rằng ngay vào ngày đầu tiên của "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga tại Ukraine, ông đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky, trong khi tránh gọi cho ông Putin. Thay vào đó, Giáo hoàng đã đi gặp Đại sứ Nga tại Italy, yêu cầu sự giải thích, đồng thời kêu gọi chấm dứt chiến dịch quân sự của Nga.

Giáo hoàng Francis. Ảnh: NBC News.
Giáo hoàng Francis. Ảnh: NBC News.

Giáo hoàng Francis nói tiếp: "Sau đó, sau 20 ngày chiến tranh, tôi đã yêu cầu Hồng y giáo chủ Parolin chuyển cho ông Putin thông điệp rằng tôi sẵn sàng đi Moscow. Tất nhiên, điều cần thiết là nhà lãnh đạo Kremlin phải mở một số cánh cửa sổ. Chúng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời và chúng tôi tiếp tục mong muốn được tới đó, dù rằng tôi e ngại là ông Putin không thể và không muốn tổ chức một cuộc gặp như vậy vào ngay lúc này".

Đức Giáo hoàng cho biết thêm, ông chưa đi Kiev vì trước đó ông phải tới Moscow./.

Tin mới