Giáo hội Phật giáo đồng hành cùng dân tộc hướng tới các hoạt động từ thiện, nhân đạo

(Baonghean.vn) - Sáng 8/1, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Nam Đàn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2018 - 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Dự hội nghị có Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An; các thành viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh; đại diện các ban, ngành cấp tỉnh và huyện Nam Đàn cùng các vị chư tăng và bà con phật tử.

Ảnh: Công Kiên
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Năm 2018, được sự đồng thuận của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Nam Đàn được thành lập do Đại đức Thích Thiền Tuệ làm Trưởng ban. Từ đó đến nay, Phật giáo huyện Nam Đàn đã có nhiều sự đổi thay, phát triển theo phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, góp phần vào sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc và sự phát triển của quê hương, đất nước.

Toàn huyện Nam Đàn hiện có 10 ngôi chùa được UBND tỉnh chấp thuận cho phục hồi sinh hoạt; có 18 vị tăng ni sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn và 48.000 phật tử đã quy y Tam bảo và thường xuyên tổ chức các nghi lễ, hoạt động tôn giáo.

Ảnh: Công Kiên
Chùa Vĩnh Phúc, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn (Nghệ An). Ảnh: Công Kiên

Các chùa ở huyện Nam Đàn còn hướng dẫn, vận động tăng ni và bà con phật tử tham gia các hoạt động xã hội, đặc biệt là công tác từ thiện, nhân đạo và phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức tặng quà các gia đình chính sách, đối tượng gặp hoàn cảnh khó khăn và cứu trợ đồng bào bị thiệt hại, ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, lũ lụt…

Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến đến tăng ni, phật tử thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tại các chùa, đạo tràng, bản hội đã phát trên 27.000 chiếc khẩu trang y tế, hơn 480 bánh xà phòng, hơn 1.200 chai sát khuẩn, góp phần phòng, chống nguy cơ lây lan dịch bệnh…

Ảnh: Công Kiên
Đại diện Ban Tôn giáo tỉnh Nghệ An tặng quà cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Nam Đàn. Ảnh: Công Kiên

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác Phật sự nhiệm kỳ năm 2022 - 2026, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Nam Đàn xác định vấn đề quan trọng nhất là xây dựng cơ sở vật chất và kiện toàn bộ máy nhân sự. Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động tăng sự, hoằng pháp nhằm nâng cao tính giáo dục, nhân văn, tình yêu quê hương, đất nước.

Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân chung tay giúp đỡ người nghèo, bệnh tật; xây dựng quỹ học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục con đường học vấn, tạo dựng tương lai tốt đẹp.

Ảnh: Công Kiên
Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Phật sự. Ảnh: Công Kiên

Tại hội nghị, 10 tập thể và cá nhân được Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen; 09 tập thể và cá nhân được UBND huyện Nam Đàn tặng Giấy khen và 29 tập thể, cá nhân được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Nam Đàn tặng Bằng Công đức vì có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động công tác Phật sự nhiệm kỳ 2018 - 2021.

Tin mới