Giáo hội Phật giáo Nghệ An dâng hương, dâng hoa chào mừng Đại lễ Vesak

(Baonghean.vn) - Đây là 1 trong những hoạt động quan trọng chào mừng Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019, Lễ hội văn hóa Hương Sen xứ Nghệ, khánh thành Đại hùng bảo điện chùa Cần Linh.
Tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh và các phật tử đã thành kính dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.
Chiều 4/5, Ban Trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An do Thượ̣ng tọa Thích Thọ Lạc - Trưởng ban Văn hóa TWGHPGVN - Phó Ban Thường trực - Ban Trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Kim Liên, Quảng trường Hồ Chí Minh và nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh nhân Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019.
Chiều 4/5, Ban Trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An do Thượ̣ng tọa Thích Thọ Lạc - Trưởng ban Văn hóa TWGHPGVN - Phó Ban Thường trực - Ban Trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Kim Liên, Quảng trường Hồ Chí Minh và nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh nhân Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019.
Buổi chiều cùng ngày, đoàn đã đến dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh - TP.Vinh, dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh, nơi yên nghỉ của hàng trăm liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ Quốc.
Đoàn dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh - TP. Vinh
Đoàn dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh - TP. Vinh

Một số hoạt động chào mừng Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019, Lễ hội văn hóa Hương Sen xứ Nghệ được tổ chức tại chùa Cần Linh trong thời gian 2 ngày (4 và 5/5) với nhiều chương trình như dâng hương, dâng hoa, lễ cầu quốc thái dân an, đại lễ Vesak, thuyết giảng Phật pháp, biểu diễn văn nghệ, diễu hành xe hoa... mang đậm dấu ấn văn hóa Phật giáo.

Hoạt động chào mừng Đại lễ Vesak Liên hợp quốc tại Việt Nam, Lễ hội Văn hóa Hương Sen xứ Nghệ là một sự kiện quan trọng của Phật giáo Nghệ An trong năm 2019, thu hút đông đảo phật tử và du khách trong và ngoài tỉnh về tham dự. 

Tin mới