Giao lưu bóng đá quyên góp giúp đỡ gia đình hoạn nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 10/6, nhóm thiện nguyện xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn tổ chức giao lưu bóng đá nhằm quyên góp, giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh éo le trên địa bàn.

Gia đình chị Nguyễn Thị Thêm ở xóm 10, xã Khánh Sơn đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Cháu Hồ Đình Phố (SN 2016) - con chị, bị bại não, động kinh, suy dinh dưỡng nặng phải đi viện liên tục.

Đầu tháng 6, anh Hồ Đình Anh (SN 1990) chồng chị Thêm cũng đột ngột đổ bệnh, lên cơn co giật thường xuyên. Chị Thêm phải ôm con vào viện chăm chồng.

Trước đó, em trai của chồng cũng mới bị tai nạn giao thông. Gia cảnh của chị Thêm vốn đã nghèo khó, nay càng thêm túng quẫn.

Các cầu thủ tham gia trận giao lưu bóng đá thiện nguyện tại xã Khánh Sơn. Ảnh: Huy Thư
Các cầu thủ tham gia trận giao lưu bóng đá thiện nguyện tại xã Khánh Sơn. Ảnh: Huy Thư

Nhằm chia sẻ khó khăn với gia đình chị Thêm, nhóm thiện nguyện xã Khánh Sơn đã tổ chức giao lưu bóng đá từ thiện giữa 2 đội bóng Khánh Sơn 1 và Khánh Sơn 2 tại sân vận động xã, để kêu gọi mọi người ủng hộ gia đình trẻ đang gặp hoạn nạn có thêm kinh phí để điều trị bệnh.

Buổi giao lưu đã nhận được sự ủng hộ của  đông đảo bà con địa phương, nhiều tấm lòng hảo tâm đã góp tiền ngay trên sân vận động. Kết thúc trận đấu, ban tổ chức đã quyên góp được gần 22 triệu đồng. Số tiền này sẽ được ban tổ chức trao cho gia đình chị Thêm tại Bệnh viện.

Hai đội bóng  trước lúc bước vào trận giao lưu thiện nguyện ở Đài Trung - Đài Loan
Hai đội bóng Changhua fc và Erlin fc  tại Đài Trung - Đài Loan. Ảnh: Quốc Đạt

Cũng trong chiều ngày 10/6, tại sân vận động Da Xing, Đài Trung, Đài Loan, anh em đồng hương  Nghệ An, người Việt cũng đã tổ chức giao lưu bóng đá giữa 2 đội Changhua FC và Erlin FC quyên góp gửi về giúp đỡ gia đình chị Nguyễn Thị Thêm 1 vạn Đài tệ. 

Tin mới