Giao lưu hữu nghị kỷ niệm 59 năm Quốc khánh Cộng hòa Cuba

(Baonghean.vn) - Chiều 29/12, nhân dịp kỷ niệm 59 năm Quốc khánh Cộng hòa Cuba (1/1/2959 - 1/1/2018), Thường trực Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Nghệ An tổ chức Giao lưu hữu nghị và tổng kết công tác hội năm 2017, bàn chương trình công tác năm 2018.

Giao lưu hữu nghị kỷ niệm 59 năm ngày quốc khánh cộng hòa Cuba Ảnh: Chu Thanh
Toàn cảnh buổi giao lưu hữu nghị. Chu Thanh

Chương trình là hoạt động thường niên nhằm giáo dục truyền thống và tăng cường tình hữu nghị đặc biệt, đoàn kết, gắn bó và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Cu Ba.

Tại chương trình, Thường trực Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Nghệ An đã tổng kết công tác hội năm 2017. Trong năm 2017, Thường trực Hội đã cử đoàn trực tiếp đến Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội viếng cố Chủ tịch Fidel Castro, ghi sổ tang chia buồn với cán bộ công nhân viên chức Đại sứ quán và nhân dân Cuba; đặt vấn đề giao lưu hợp tác giữa trường Đại học Y Khoa Vinh với trường Đại học y Cuba; thành lập thêm 5 Chi hội…

Ảnh: Chu Thanh
Tặng giấy khen cho các thành viên có đóng góp xuất sắc. Ảnh: Chu Thanh

Triển khai nhiệm vụ năm 2018, Hội xác định tiếp tục chủ động triển khai các hoạt động đoàn kết, hữu nghị thường niên với các hoạt động trọng tâm như: làm cầu nối giữa các địa phương Cuba và Nghệ An trên các lĩnh vực hợp tác phát triển kinh tế, xã hội; tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày khởi nghĩa Moncada (26/7/1953)…

Dịp này, Thường trực Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Nghệ An đã tặng giấy khen cho 2 thành viên có những đóng góp xuất sắc trong công tác hội.

Chu Thanh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới