Giáo phận Vinh tổ chức Đại lễ Truyền Dầu

(Baonghean.vn) - Với ý nghĩa là biểu tượng của ơn trên, niềm vui và sức mạnh, việc làm phép và thánh hiến các loại dầu hướng đến làm tăng thêm sức mạnh của hàng ngũ chức sắc.
Toàn cảnh Lễ Truyền Dầu tại Nhà thờ chính tòa Giáo phận Vinh.
Toàn cảnh Lễ Truyền Dầu tại Nhà thờ Chính tòa Giáo phận Vinh.
Sáng 18/4, tại Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Giám mục Anphong so Nguyễn Hữu Long cử hành Thánh lễ Truyền Dầu (mục đích tưởng niệm việc Thiên chúa cử hành bí tích Truyền chức Linh mục cho một số người để phát triển Giáo hội).
Tham dự có Giám mục Phê rô Nguyễn Văn Viên (Giám mục phụ tá Giáo phận Vinh), Giám muc Phaolo Maria Cao Đình Thuyên (nguyên Giám mục Giáo phận Vinh) cùng đông đảo Linh mục, giáo dân trong giáo phận.
Thực hiện nghi thức thánh hóa các loại dầu trong Lễ Truyền Dầu.
Thực hiện nghi thức thánh hóa các loại dầu trong Lễ Truyền Dầu.
Thánh lễ được diễn ra một cách trọng thể, bắt đầu với lễ rước bình hương, Thánh giá – nến hầu, Sách Tin mừng. Tiếp đó là nghi thức làm phép dầu bệnh nhân, dự tòng và thánh hiến dầu thánh... 

Tin mới