Giao thừa tối nay, Nghệ An sẽ bắn 270 dàn pháo hoa tại TP Vinh và Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Được sự nhất trí của Thủ tướng Chính phủ đêm giao thừa năm nay, tỉnh Nghệ An tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh với 180 dàn và Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò với 90 dàn.

Để làm tốt cho nhiệm vụ bắn pháo hoa theo đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối, sáng nay 24/1, đoàn công tác  Bộ CHQS tỉnh do thượng tá Phan Đại Nghĩa - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã tới kiểm tra công tác chuẩn bị trước khi phát lệnh khai hỏa bắn pháo hoa tại 2 điểm ở thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò vào Giao thừa đêm nay.

Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác ghép nối và bảo đảm an toàn tại các trận địa.
Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác ghép nối và bảo đảm an toàn tại các trận địa. Ảnh: Trọng Kiên

Sau khi trực tiếp thị sát và kiểm tra công tác chuẩn bị tại 2 trận địa ở  thị xã Cửa Lò và thành phố Vinh, đoàn đã nghe chỉ huy các đơn vị báo cáo công tác chuẩn bị và công tác phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng…

Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ các đơn vị kiểm tra kỹ lưỡng, tránh để xảy ra sai sót; phân công, bàn giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận; phối hợp với các lực lượng canh gác không cho những người không phận sự vào khu vực; có các phương án phòng chống cháy nổ.

Kiểm tra công tác ghép nối.
Kiểm tra công tác ghép nối. Ảnh: Trọng Kiên
Thượng tá Phan Đại Nghĩa cũng yêu cầu chỉ huy các đơn vị phải trực tiếp đi kiểm tra công tác chuẩn bị bắn pháo hoa trước giờ Giao thừa, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng mất an toàn…

Tin mới