Giáo viên Nghệ An có hơn 250 sáng kiến, kinh nghiệm trong năm học 2017 - 2018

(Baonghean.vn) - Đây là số liệu được nêu tại Hội nghị Tổng kết năm học 2017 - 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 do Công đoàn ngành Giáo dục tổ chức vào sáng 10/8.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Tử Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đại diện LĐLĐ các huyện, thành, thị và công đoàn cơ sở ngành giáo dục.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phước Anh
Hiện, công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An quản lý, chỉ đạo trực tiếp 97 công đoàn cơ sở trực thuộc với số lượng 7.583 người; phối hợp với liên đoàn lao động các huyện, thành, thị chỉ đạo 1.495 công đoàn cơ sở các đơn vị giáo dục với số lượng 48.359 người.

Nhìn chung, đời sống, việc làm và thu nhập của cán bộ, nhà giáo, người lao động khối công lập cơ bản ổn định; các đơn vị ngoài công lập được ký kết hợp đồng lao động; các chế độ, chính sách về tiền lương, ưu đãi theo nghề, phụ cấp khu vực, phụ cấp thâm niên, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… tiếp tục được thực hiện đầy đủ.

Các công đoàn cơ sở đã có nhiều giải pháp chăm lo thiết thực đến đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động. Công đoàn cùng chuyên môn tích cực đẩy mạnh phong trào học tập, nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp; tham gia các hội thi, hội giảng, đăng ký giờ dạy tốt…

Qua đó, chất lượng đội ngũ giáo viên được nâng lên, tỷ lệ giáo viên trên chuẩn đào tạo tăng. Đến cuối năm học, tỷ lệ giáo viên trên chuẩn đào tạo ở mầm non đạt 80%, tiểu học đạt 92%, THCS đạt 87,4%, THPT đạt 25,5%; có 259 sáng kiến, kinh nghiệm cấp ngành, cấp tỉnh.

Giờ học của học sinh Trường THCS Hưng Dũng. Ảnh tư liệu
Giờ học của học sinh Trường THCS Hưng Dũng. Ảnh tư liệu
Bên cạnh thành quả đạt được, tại hội nghị, đại diện các công đoàn cơ sở cũng thẳng thắn nêu nhiều vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong thực tế. Theo đó, đời sống một bộ phận cán bộ, nhà giáo, người lao động còn gặp khó khăn, đặc biệt là giáo viên ngoài công lập; điều kiện làm việc và nhà công vụ giáo viên còn thiếu; vai trò, chức năng công đoàn của một số công đoàn cơ sở chưa rõ nét…

Đáng chú ý, nhiều công đoàn cơ sở còn bày tỏ sự băn khoăn đối với việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua với giáo viên ngoài công lập; hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức của một bộ phận giáo viên…

Trên cơ sở đánh giá những thành quả và tồn tại, hạn chế, năm học 2018 - 2019, công đoàn ngành Giáo dục xác định tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phối hợp thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động; chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, nhà giáo, người lao động; nâng cao hiệu quả công tác nữ công; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn hướng mạnh về cơ sở…

ập thể, 3 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2017 - 2018. Ảnh: Phước Anh
Các tập thể, cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2017 - 2018. Ảnh: Phước Anh
Dịp này, 6 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn; 2 tập thể, 3 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2017 - 2018; 8 tập thể, 20 cá nhân được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt - học tốt năm học 2017 - 2018; hàng trăm tập thể, cá nhân được LĐLĐ tỉnh và công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An khen thưởng./.

Tin mới