Giáo viên và học sinh mầm non vùng cao Nghệ An mô phỏng Lễ hội Mừng cơm mới

(Baonghean.vn) - Để giúp các cháu lứa tuổi mầm non hình dung được phần nào phong tục, tập quán của bản làng và tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, các cô giáo Trường Mầm non Nhôn Mai (Tương Dương – Nghệ An) đã tổ chức mô phỏng Lễ hội Mừng cơm mới.
Buổi sinh hoạt mô phỏng Lễ hội mừng cơm mới được tổ chức tại điểm trường mầm non bản Xói Voi, xã Nhôn Mai (Tương Dương)
Buổi sinh hoạt mô phỏng Lễ hội Mừng cơm mới được tổ chức tại điểm Trường Mầm non bản Xói Voi, xã Nhôn Mai (Tương Dương). Ảnh: Công Khang
Phụ huynh trong bản và giáo viên tập hợp những sản vật
Phụ huynh và giáo viên quyên góp, tập hợp những sản vật như nếp, thịt, chanh leo, dưa chuột để làm nguyên, vật liệu chế biến các món ăn truyền thống. Ảnh: Đình Tuân
 
Với đôi bàn tay khéo léo, các cô giáo vùng cao
Với đôi bàn tay khéo léo, các cô giáo vùng cao chế biến những món ăn mang đậm hương vị đặc trưng của núi rừng. Ảnh: Công Khang
 
Các em nhỏ tỏ ra khoan khoái
Các em nhỏ tỏ ra khoan khoái khi được thưởng thức những món ăn hấp dẫn do các nữ giáo viên tự tay chế biến. Ảnh: Đình Tuân
 
Sau
Sau khi thưởng thức các sản vật, cô và trò cùng vui uống rượu cần và múa lắm vông. Ảnh: Công Khang

Tin mới