Giáo viên vùng cao Nghệ An tự tay sửa sang phòng học bán trú cho học sinh

(Baonghean.vn) -Để học sinh sau khi đến trường bắt đầu năm học mới 2021 - 2022 bớt thiếu thốn nơi ở, giường ngủ; giáo viên ở các huyện vùng cao Tương Dương, Kỳ Sơn bắt tay vào sửa sang lại các phòng ở, đóng giường cho các em.
2. Tại trường Tiểu học Mai Sơn (huyện Tương Dương) năm học mới có 280 học sinh, trong đó học sinh bán trú là 120 em. Là năm đầu tiên thực hiện mô hình trường bán trú đối với bậc tiểu học nên tạm thời học sinh chưa đủ phòng ở. Trong điều kiện đó nhà trường đã buộc phải sử dụng .... làm nơi ở cho các em. Toàn bộ giáo viên được huy động để chẻ tre, nứa thưng phòng và làm giường ngủ đảm bảo cho học sinh yên tâm học tập. Ảnh: Đào Thọ
Những ngày này, ở các trường vùng cao Nghệ An, giáo viên đã trả phép hè và đến trường chuẩn bị cho năm học mới. Tại các nhà trường thiếu thốn về cơ sở vật chất, các thầy cô giáo bắt tay ngày vào việc sửa sang lại nơi ăn chốn ở cho học sinh bán trú. Tại Trường Tiểu học Mai Sơn (huyện Tương Dương) năm học mới có 280 học sinh, trong đó học sinh bán trú là 120 em. Là năm đầu tiên thực hiện mô hình trường bán trú đối với bậc tiểu học nên tạm thời học sinh chưa đủ phòng ở, nhà trường đã buộc phải sử dụng phòng tạm làm nơi ở cho các em. Toàn bộ giáo viên được huy động để chẻ tre, nứa thưng phòng và làm giường ngủ cho học sinh. Vật liệu được sử dụng chủ yếu là tre, nứa và các thanh gỗ xin được từ bản làng. Ảnh: Đào Thọ
3. Vật liệu được sử dụng chủ yếu là tre, nứa và các thanh gỗ xin được từ bản làng. Thầy Đặng Văn Hải – Hiệu trưởng trường Tiểu học Mai Sơn chia sẻ: Học sinh ở các điểm lẻ về học tại trường chính có khoảng cách khá xa từ 10 đến 12 km. Các bản như Phá Kháo, Piêng Coọc các em phải đi bộ mất 2 giờ đồng hồ, vì vậy các em đều phải ở lại bán trú. Do cơ sở vất chất của nhà trường còn thiếu thốn nên vào đầu năm học nhà trường cùng phụ huynh học sinh tổ chức làm nhà ở cho học sinh bằng tranh tre nứa lá và trưng dụng thêm 3 phòng ngủ của giáo viên để các em có chỗ ở ngay vào đầu năm học. Ảnh: Đào Thọ
 Thầy Đặng Văn Hải – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Sơn chia sẻ: Học sinh ở các điểm lẻ về học tại trường chính có khoảng cách khá xa từ 10 đến 12 km. Các bản như Phá Kháo, Piêng Coọc các em phải đi bộ mất 2 giờ đồng hồ, vì vậy các em đều phải ở lại bán trú. Do cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu thốn nên vào đầu năm học nhà trường cùng phụ huynh học sinh tổ chức làm nhà ở cho học sinh bằng tranh tre nứa lá và trưng dụng thêm 3 phòng ngủ của giáo viên để các em có chỗ ở ngay vào đầu năm học. Ảnh: Đào Thọ
3. Vật liệu được sử dụng chủ yếu là tre, nứa và các thanh gỗ xin được từ bản làng. Thầy Đặng Văn Hải – Hiệu trưởng trường Tiểu học Mai Sơn chia sẻ: Học sinh ở các điểm lẻ về học tại trường chính có khoảng cách khá xa từ 10 đến 12 km. Các bản như Phá Kháo, Piêng Coọc các em phải đi bộ mất 2 giờ đồng hồ, vì vậy các em đều phải ở lại bán trú. Do cơ sở vất chất của nhà trường còn thiếu thốn nên vào đầu năm học nhà trường cùng phụ huynh học sinh tổ chức làm nhà ở cho học sinh bằng tranh tre nứa lá và trưng dụng thêm 3 phòng ngủ của giáo viên để các em có chỗ ở ngay vào đầu năm học. Ảnh: Đào Thọ

Những chiếc giường gỗ được lắp ghép lại một cách đơn sơ để học sinh tạm thời có chỗ nằm ngủ. Ảnh: Đào Thọ

Các thầy giáo biến thành những người “thợ” lành nghề hết lòng vì học sinh. Ảnh: Đào Thọ
Các thầy giáo thành những người “thợ” lành nghề hết lòng vì học sinh. Hiện, 4 sạp tầng cho 90 học sinh cùng ngủ trong 1 phòng lớn và 15 cái giường cho 3 phòng với 30 học sinh đã sắp sưảhoàn thành để đón học sinh tới ở. Ảnh: Đào Thọ
7. Còn ở huyện Kỳ Sơn, nhiều trường học hiện đang được sử dụng làm khu cách ly tập trung, số còn lại được giáo viên cắt cỏ, quét dọn sạch sẽ để chuẩn bị cho năm học mới đang tới gần. Ảnh: Đào Thọ
 Còn ở huyện Kỳ Sơn, nhiều trường học hiện đang được sử dụng làm khu cách ly tập trung, số còn lại được giáo viên cắt cỏ, quét dọn sạch sẽ để chuẩn bị cho năm học mới đang tới gần. Ảnh: Đào Thọ
Một số phụ huynh ở các bản xa đã bắt đầu mang đồ đạc tới trường cho con, chỉ chờ đến ngày có thông báo sẽ nhập học đúng thời gian. Ảnh: Đào Thọ
Một số phụ huynh ở các bản xa đã bắt đầu mang đồ đạc tới trường cho con, chỉ chờ đến ngày có thông báo phụ huynh sẽ đưa con nhập học đúng thời gian. Ảnh: Đào Thọ

Tin mới