Giáo xứ Xã Đoài phối hợp Mặt trận Tổ quốc tỉnh trao quà cho giáo dân nghèo

(Baonghean.vn) - Nhằm động viên, giúp đỡ các hộ giáo dân nghèo trên địa bàn Giáo xứ Xã Đoài, xã Nghi Diên (Nghi Lộc), Linh mục, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Xã Đoài đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh đến thăm, động viên và trao quà cho 20 hộ giáo dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Linh mục Đoàn Văn Huy và ông Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh thăm hỏi một hộ gia đình nghèo, đau ốm lâu ngày. Ảnh: Phạm Thắng
Linh mục Đoàn Văn Huy và ông Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thăm hỏi một hộ gia đình nghèo, đau ốm lâu ngày. Ảnh: Phương Nam

Tại đây, Linh mục Đoàn Văn Huy - Phó xứ, đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Xã Đoài đã ân cần thăm hỏi đời sống của các hộ giáo dân, nhất là trong thời điểm thực hiện lệnh giãn cách xã hội vừa qua; đồng thời trực tiếp tặng quà mỗi hộ gia đình 200.000 đồng, 10 kg gạo và 1 thùng mỳ tôm để chia sẻ và động viên các gia đình nỗ lực, cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Trước đó, Linh mục Nguyễn Văn Hiểu - Quản hạt kiêm quản xứ, Linh mục Đoàn Văn Huy -Phó xứ Xã Đoài đã ủng hộ 1 triệu đồng vào Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nghi Lộc.

Được biết, thời gian qua, hưởng ứng lời kêu gọi chung tay phòng, chống dịch Covid-19 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An, nhiều giáo xứ, giáo họ công giáo trên địa bàn tỉnh đã tích cực ủng hộ và trực tiếp đến trao tặng tại các điểm tiếp nhận của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các điểm cách ly tập trung. Đặc biệt, một số giáo xứ đã chủ động phát động, kêu gọi quyên góp và tổ chức thăm, tặng quà các hộ gia đình giáo dân, lương dân trên địa bàn, vùng phụ cận chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19.

Mô hình “Kho gạo cứu đói” được một số giáo xứ thực hiện như Giáo xứ Song Ngọc (xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu) đã mang lại những lợi ích thiết thực, nhất là đối với các hộ giáo dân nghèo, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, sẻ chia giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn./.

Tin mới