Giáo xứ Yên Đại gấp rút hoàn thành công trình gần 100 tỷ đồng đón Giáng sinh 2018

(Baonghean.vn) - Để phục vụ các hoạt động sinh hoạt tôn giáo trong mùa Noel đang đến gần và phục vụ Đêm Ánh Sáng IX địa phận Vinh, Mừng Lễ Chúa Giáng Sinh 2018, giáo xứ Yên Đại thuộc xã Nghi Phú, TP Vinh đang huy động nhân lực, vật lực thực hiện những hạng mục cuối cùng giai đoạn 1 của công trình thánh đường.

Giáo xứ Yên Đại được tách, lập từ Giáo xứ Làng Anh (huyện Nghi Lộc) từ năm 1923, thuộc giáo hạt Cầu Rầm (TP Vinh), hiện do Linh mục Hoàng Xuân Lập làm quản xứ (từ tháng 2/2017 đến nay).

Trên công trường, công nhân và con em giáo xứ đang cố gắng thi công nhanh nhất  để công trình hoàn thành đúng tiến độ. Ảnh: Giáo xứ Yên Đại
Trên công trường, công nhân và con em giáo xứ đang cố gắng thi công nhanh nhất để công trình hoàn thành đúng tiến độ. Ảnh: Giáo xứ Yên Đại
Được khởi công từ tháng 5/2013, công trình Thánh đường xứ Yên Đại tọa lạc trên khu đất xây dựng thánh đường cũ trước đây (được xây dựng từ những năm đầu của thế kỷ XX, đến đầu năm 2013 đã xuống cấp trầm trọng).
Những hạng mục cuối cùng của công trình đang được hoàn thiện để đón lễ Noel năm 2018 đang đến gần. Ảnh: Giáo xứ Yên Đại
Những hạng mục cuối cùng của công trình đang được hoàn thiện để đón lễ Noel năm 2018 đang đến gần. Ảnh: Giáo xứ Yên Đại
Với quy mô lớn, hiện đại, Thánh đường giáo xứ Yên Đại dự kiến khi hoàn thành sẽ là công trình thánh đường đạo Công giáo hiện đại nhất Việt Nam với tổng kinh phí xây dựng gần 100 tỷ đồng, chủ yếu được huy động từ sức dân và kêu gọi đóng góp các mạnh thường quân, con em giáo xứ làm ăn xa.
Công trình sau khi hoàn thành là ngôi nhà chung phục vụ thờ phượng và sinh hoạt của hơn 5500 giáo dân của 3 họ giáo là Đồng Kiền, Đồng Yên và Đồng Tân.
Công trình sẽ được hoàn thiện tổng thể trước tháng 6 năm 2019. Ảnh: Giáo xứ Yên Đại
Công trình sẽ được hoàn thiện tổng thể trước tháng 6 năm 2019. Ảnh: Giáo xứ Yên Đại
Phối cảnh Thánh đường Giáo xứ Yên Đại.
Phối cảnh Thánh đường Giáo xứ Yên Đại.
Trước đó, ngày 31/10/2018, giáo xứ Yên Đại đã tổ chức treo 5 quả chuông được đúc trong gam độ âm thanh Đô, Rê, Mi, Pha, Xon tại Pháp, có quả nặng trên 1000 kg.
Đây là lần treo chuông thứ nhất, lần thứ hai sẽ treo vào thời gian vài ngày trước khi diễn ra Đêm Ánh Sáng IX địa phận Vinh, Mừng Lễ Chúa Giáng Sinh 2018.

Tin mới