Giấu hơn 1.000 viên hồng phiến trong chỗ kín chờ bán cho khách

(Baonghean.vn) - Trịnh Văn Linh mua hơn 1.000 viên hồng phiến từ huyện Hương Sơn ( Hà Tĩnh) rồi giấu trong chỗ kín, chờ giao cho khách hàng ở thành phố Vinh thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Chiều 18/4, Cơ quan CSĐT (Công an huyện Nghi Lộc) cho biết: Đơn vị đã phá thành công chuyên án 419H, bắt giữ Trịnh Văn Linh (SN 1992), trú tại xóm 2, xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên cùng tang vật hơn 1.000 viên hồng phiến.

Đối tượng và tang vật vụ án. Ảnh: Hải Thượng
Đối tượng Trịnh Văn Linh. Ảnh: Nhật Tuấn
Trước đó, đầu tháng 4/2019, qua công tác trinh sát, Công an huyện Nghi Lộc nắm bắt được thông tin có một số đối tượng chuyên lấy ma túy ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh rồi cung cấp cho các con nghiện ở huyện Nghi Lộc. Lãnh đạo đơn vị đã xác lập chuyên án 419H để đấu tranh làm rõ.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã tập trung nghi vấn Trịnh Văn Linh là mắt xích chính của đường dây này. Qua theo dõi, ban chuyên án biết được ngày 10/4, đối tượng vào huyện Hương Sơn mua ma túy rồi đến thành phố Vinh để bán. Vào lúc 17 giờ cùng ngày, ban chuyên án xác định đối tượng đang đứng ở đường Trường Chinh nên phối hợp với Công an phường Lê Lợi (TP Vinh) ập đến bắt quả tang.

Đối tượng bị lực lượng chức năng bắt ở đường Trường Chinh ( TP Vinh). Ảnh: Googe Maps
Đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ ở đường Trường Chinh (TP Vinh). Ảnh: Googe Maps

Khám xét, lực lượng chức năng phát hiện trong quần lót đối tượng đang mặc trong người có một chiếc tất chân, trong có 5 gói hồng phiến, tổng số hơn 1.000 viên. Tại cơ quan điều tra, Trịnh Văn Linh khai nhận: đối tượng vừa chấp hành xong án phạt 8 năm tù giam về tội cướp tài sản được 2 tháng. Thay vì lao động chân chính, đối tượng đi buôn ma túy để nhanh có tiền tiêu xài.

Chiều 18/4, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Văn Linh về hành vi mua bán chất ma túy để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Tin mới