Giấu hồng phiến vào 'chỗ hiểm' vẫn không thoát

(Baonghean.vn) - Tại gốc cây khô gần khu vực biên giới Việt – Lào, Linh lấy hồng phiến giấu vào một số bộ phận của xe máy, còn Mại thì bỏ “hàng” trong quần lót.

Ngày 5/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Bá Linh (SN 1995), trú xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn và Nguyễn Văn Mại (SN 2000), trú xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, vào năm 2018 trong quá trình đi làm thuê ở Lào, Linh quen biết người đàn ông bản địa tên Lộc. Ngày 20/8/2020, Lộc liên lạc với Linh hỏi có ma túy không?

Sau đó, Lộc bán cho Linh 30 gói hồng phiến với giá 24 triệu đồng. Linh dự định mua ma túy về sử dụng và bán lẻ cho người khác với giá từ 50 đến 90 nghìn đồng/1 viên.

Bị cáo Nguyễn Văn Mại (áo sọc) và Phan Bá Linh tại tòa. Ảnh: Trần Vũ
Bị cáo Nguyễn Văn Mại (áo sọc) và Phan Bá Linh tại tòa. Ảnh: Trần Vũ

Chiều 3/9, Linh lấy xe máy chở Nguyễn Văn Mại đi lấy ma túy. Theo chỉ dẫn của Lộc, tại gốc cây khô khu vực biên giới Việt - Lào (thuộc xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn) cả hai đến kiểm tra thì phát hiện có nhiều gói hồng phiến.

Linh lấy “hàng” giấu ở yên xe, dưới lá chắn bùn xe máy. Còn Mại thì cất 1 gói ma túy vào quần lót.

13h30 cùng ngày, cả hai bị tổ công tác Đồn Biên phòng Phúc Sơn phối hợp với Công an huyện Anh Sơn bắt quả tang nhiều gói hồng phiến với tổng khối lượng hơn 600 gam.

Hầu tòa, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Linh khai buôn ma túy về bán lại. Còn bị cáo Mại dù biết Linh thực hiện mua bán hồng phiến nhưng khi được rủ vẫn đồng ý tham gia.

HĐXX nhận định, trong vụ án này bị cáo Phan Bá Linh phạm tội với vài trò chủ mưu, cầm đầu nên tuyên phạt tù chung thân. Bị cáo Nguyễn Văn Mại phạm tội với vai trò thứ yếu trong vụ án nên bị tòa tuyên phạt 20 năm tù.

Đối với người đàn ông tên Lộc, do hai bị cáo không biết rõ lai lịch, địa chỉ nên không có căn cứ để điều tra, xử lý.

Tin mới