Giây phút cứu 7 người bị lật xuồng cao su trên biển Nghệ An

(Baonghean.vn)- Sóng đánh mạnh khiến chiếc xuồng cao su của nhóm du khách Hà Tĩnh bị lật úp ở gần đảo Ngư. Thiếu úy Trần Đức Lương cùng 6 đồng đội lập tức lao ra biển cứu người.

Hai ngày nay, tấm gương dũng cảm của Thiếu úy Trần Đức Lương, nhân viên Hàng hải, Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) đã cứu 7 nạn nhân thoát đuối nước do lật thuyền được mọi người biết đến với tấm lòng đầy cảm kích.

Hướng ánh mắt về phía những du khách đang nô đùa giữa sóng biển, Thiếu úy Lương chầm chậm kể về giây phút cứu sống 7 du khách giữa biển khơi.
Lúc đó khoảng 19 giờ 15 phút ngày 26/4, Thiếu úy Lương đang cùng các anh em trong ca trực đảm bảo tại Cảng Cửa Hội thì được cấp trên thông báo cách bờ biển khoảng 800 mét về phía đảo Song Ngư có một chiếc xuồng cao su bị sóng đánh lật úp hoàn toàn, trên đó có 7 ngư dân đang kêu cứu.

Ngay trong đêm tối, anh đã cùng 6 cán bộ, chiến sĩ di chuyển trên chiếc xuồng MS 50 với 740 KV vượt sóng cứu nạn. Sau 20 phút di chuyển, phát hiện được vị trí xuồng bị nạn, từ những tiếng la hét, hoảng loạn của 7 người dân đang cố bám xuồng cao su.

Xuồng cao su bị lật úp trên biển. Ảnh: Lê Thạch
Xuồng cao su bị lật úp trên biển. Ảnh: Lê Thạch
Thế nhưng do sóng to, gió lớn (cấp 6) chiếc xuồng bị nạn bị sóng đánh vô định hình, khiến chiếc xuồng cứu nạn của các anh không thể cập xuồng bị nạn được. Bằng kinh nghiệm vốn có của CBCS Hải đội 2 và lòng dũng cảm, Thiếu úy Trần Đức Lương đã đeo giây bảo hiểm vào người rồi lao xuống biển, nơi có độ sâu hơn 9 mét để bơi theo thuyền bị nạn. Sau hơn 10 phút vật lộn với sóng giữ, anh đã kịp bám và kéo được chiếc xuồng bị nạn đồng thời đưa 7 người dân lần lượt lên tàu cứu nạn một cách an toàn.
Thiếu úy Trần Đức Lương. Ảnh: Linh Hân
Thiếu úy Trần Đức Lương. Ảnh: Linh Hân
Sau khi cứu và đưa nạn nhân thoát chết lên bờ, thiếu úy Trần Đức Lương gần như đã kiệt sức...

Được biết đây không phải là lần đầu anh thiếu úy Trần Đức Lương đối diện với những hiểm nguy của những người gặp nạn trên biển. Trước đó, vào đêm 10/3 khi đang đánh cá trên vùng biển Cửa Hội, cách bờ biển khoảng 8 hải lý thì thuyền của ông Nguyễn Xuân Trường trú tại khối Hải Bình, phường Nghi Hải bị nổ bình ga khiến 5 người bị bỏng nặng, trong đó có 3 người nguy hiểm đến tính mạng.

Thiếu úy Trần Đức Lương cũng có mặt và cùng đồng đội vượt sóng cấp 7-8 để cứu nạn, sơ cứu cho 5 nạn nhân và đưa vào bờ kip thời chuyển lên tuyến trên.

Xuồng số hiệu BP 06 15 01 của Hải đội 2 (BĐBP Nghệ An) xuất bến cứu hộ cứu nạn xuồng bị lật trên biển. Ảnh: Lê Thạch
Xuồng số hiệu BP 06 15 01 của Hải đội 2 (BĐBP Nghệ An) xuất bến cứu hộ cứu nạn xuồng bị lật trên biển. Ảnh: Lê Thạch
Nói về thiếu úy Trần Đức Lương, Trung tá Nguyễn Ngọc Tú, Chính trị viên Hải đội 2 cho biết: Đồng chí Lương là một cán bộ nhiệt tình, ý thức, trách nhiệm cao trong công việc, sống hòa đồng với anh em trong đơn vị và bà con trên địa bàn đóng quân. Là người bơi giỏi của đơn vị, lại nhiệt tình và có kinh nghiệm nên vào dịp mùa du lịch nào Lương cũng đăng ký trực cùng Đội Phòng, chống đuối nước Khu du Lịch Cửa Lò. Là một quân nhân chuyên nghiệp Lương rất có chí tiến thủ, cuối năm 2018 anh đã vinh dự được kế nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hành động dũng cảm, cứu người dân khi gặp nạn của Thiếu úy Trần Đức Lương thể hiện ý thức, tinh thần, trách nhiệm và lòng dũng cảm của người lính mang quân hàm xanh đang từng ngày tận tâm với nhiệm vụ, tận tụy hết lòng vì sự bình yên của nhân dân. 

Tin mới