Giết người, đẩy thi thể xuống vực

Giàng A Vử, 52 tuổi, dùng đá đập người phụ nữ cùng thôn bất tỉnh rồi ném xuống vực để cướp gần 15 triệu đồng.
Vử ở xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai, bị Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ ngày 11/12 để điều tra các hành vi Giết ngườiCướp tài sản.
Giàng A Vử chỉ nơi đẩy thi thể nạn nhân xuống vực. Ảnh: Thanh Tuấn
Giàng A Vử chỉ nơi đẩy thi thể nạn nhân xuống vực. Ảnh: Thanh Tuấn

Nhà chức trách cáo buộc, trưa 9/12, Vử gặp một phụ nữ 45 tuổi ở cùng thôn tại khu vực đồi nương gần nhà. Ông ta dùng đá đập người này bất tỉnh rồi ném xuống vực, nhưng giữ lại túi của nạn nhân và lấy đi 14,6 triệu đồng.

Sau hai ngày tìm kiếm, người dân phát hiện thi thể nạn nhân với nhiều thương tích.

Cảnh sát xác định Vử là thủ phạm, đã bỏ trốn khỏi địa phương nên chốt chặn nhiều nơi, nhất là khu vực biên giới với Trung Quốc.

Vử bị bắt sáng 11/12, khi đang lẩn trốn tại xã Nậm Mòn, huyện Bắc Hà, cách hiện trường khoảng 50 km.

Tin mới